Xuất khẩu dệt may sẽ đạt 19 tỷ USD năm 2013

Năm 2013, ngành dệt may phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 18 - 19 tỷ USD. Riêng Vinatex phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 12% so với năm 2012. Các thị trường xuất khẩu chính của dệt may vẫn là Mỹ, Nhật Bản, EU.

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) tổ chức họp báo giữa ba đầu cầu Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thông báo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013.

Xuất khẩu dệt may sẽ đạt 19 tỷ USD năm 2013 ảnh 1

 Kiểm tra, phân loại sản phẩm áo Jacket xuất khẩu tại Công ty May Hòa Thọ - Đông Hà (Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ). Ảnh: Trọng Đạt- TTXVN

Năm 2013, ngành dệt may phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 18 - 19 tỷ USD. Riêng Vinatex phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 12% so với năm 2012. Các thị trường xuất khẩu chính của dệt may vẫn là Mỹ, Nhật Bản, EU. Những giải pháp ngành dệt may chú trọng triển khai là tăng vòng quay vốn lưu động, tăng hiệu suất sử dụng tài sản cố định, thực hiện việc rà soát công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả đồng vốn đầu tư, nâng cao chất lượng dự báo và đánh giá thị trường, củng cố thị trường xuất khẩu truyền thống, khai thác thị trường mới, đồng thời chú trọng phát triển thị trường nội địa, nâng cao vai trò hệ thống siêu thị Vinatexmat.

Ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng giám đốc Vinatex, cho biết: năm 2012, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành dệt may nói chung và Vinatex nói riêng vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt 17,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước và chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; trong đó kim ngạch xuất khẩu của riêng Vinatex là 2,6 tỷ USD, tăng 16% so năm trước, với doanh thu đạt 40.786 tỷ đồng, tăng 16%.

 Đây là năm thứ tư liên tiếp ngành dệt may tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực xuất khẩu của cả nước. Để đạt được kết quả trên, Vinatex đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đó xây dựng chiến lược phù hợp trong suốt 10 năm qua, tập trung nâng cao năng suất lao động, sản xuất tập trung, đồng thời chú trọng phân khúc các mặt hàng kỹ thuật cao, tận dụng khả năng linh hoạt trong đáp ứng các đơn hàng quy mô nhỏ và vừa.

Hằng Trần

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.