Xuất khẩu dầu của Nga giảm mạnh sau khi bị Mỹ trừng phạt, hơn 380 triệu thùng ‘kẹt’ ngoài biển

Sự sụt giảm này đã khiến lượng dầu của Liên bang Nga còn lênh đênh trên biển tăng vọt và làm giảm đáng kể doanh thu dầu mỏ của Moskva (Moscow), hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8.
Chú thích ảnh
 Tàu chở khí đốt hóa lỏng của Nga cập cảng ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 19/7/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 4/11, theo giờ địa phương, cho biết Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 95% tổng lượng xuất khẩu dầu thô qua đường biển của Liên bang Nga, vì vậy bất kỳ sự sụt giảm đáng kể hoặc kéo dài nào trong khối lượng mua của họ đều có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Moskva.

Dẫn lại thông tin đăng tải cùng ngày của hãng tin Bloomberg (Mỹ), The Kyiv Post cho biết thêm lượng dầu thô của Liên bang Nga vận chuyển bằng đường biển đã giảm ở mức lớn nhất kể từ tháng 1/2024 khi tác động của các lệnh trừng phạt toàn diện của Mỹ khiến các khách hàng lớn ngần ngại mua dầu từ nước này.

Phân tích dữ liệu theo dõi tàu được Bloomberg tổng hợp cho thấy, lượng dầu trung bình bốn tuần được xuất từ các cảng của Liên bang Nga đạt 3,58 triệu thùng mỗi ngày tính đến ngày 2/11, giảm khoảng 190.000 thùng/ngày so với con số đã được điều chỉnh cho giai đoạn kết thúc vào ngày 26/10.

Số lượng dầu được dỡ hàng giảm mạnh hơn so với lượng dầu được bốc lên tàu, trong khi lượng dầu còn lênh đênh trên biển tăng vọt. Sự sụt giảm dòng chảy này đã làm giảm đáng kể doanh thu dầu mỏ của Moskva, hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 8.

Đà suy giảm này diễn ra sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm giao dịch với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Liên bang Nga là Rosneft và Lukoil vào ngày 23/10. Sau đó, nhiều báo cáo cho thấy các nhà máy lọc dầu đang cắt giảm lượng mua và tạm thời tìm đến các nguồn cung thay thế.

Những khách hàng mua dầu ở Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hiện chiếm hơn 95% lượng dầu thô của Liên bang Nga xuất khẩu bằng đường biển, vì vậy bất kỳ sự rút lui đáng kể hoặc kéo dài nào của họ đều sẽ tàn phá ngành công nghiệp năng lượng - nguồn tài chính chính cho cỗ máy của Moskva nhằm duy trì xung đột Ukraine.

Các nhà máy lọc dầu vẫn tiếp nhận một phần dầu chưa bị trừng phạt, nhưng sự do dự trong việc dỡ hàng khiến các lô dầu của Liên bang Nga phải neo lại trên biển lâu hơn nhiều so với bình thường.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg dẫn lại, lượng dầu thô của Liên bang Nga bị “mắc kẹt” ngoài khơi đã tăng lên hơn 380 triệu thùng, tăng thêm 27 triệu thùng - tương đương 8% kể từ đầu tháng 9, cho thấy tình trạng tắc nghẽn đang gia tăng.

Một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ, vốn thường nhập khẩu gần 1 triệu thùng dầu của Liên bang Nga mỗi ngày, đã tạm ngừng mua trong khi xem xét các biện pháp khắc phục khả thi.

Hai tập đoàn quốc doanh Trung Quốc là Sinopec và PetroChina Co. đã hủy bỏ các lô hàng dầu từ Liên bang Nga, và theo Bloomberg, sự thận trọng của các bên mua này có thể làm gián đoạn tới 45% tổng lượng dầu thô của Liên bang Nga vận chuyển bằng đường biển sang Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mua dầu thô lớn thứ ba từ Liên bang Nga cũng bắt đầu giảm lượng nhập khẩu và chuyển sang các nhà cung cấp gần hơn như Iraq, Libya, Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út) và Kazakhstan để bù đắp khoảng trống nguồn cung.

Một số nhà phân tích cảnh báo rằng lượng dầu thô bị mắc kẹt này cuối cùng vẫn sẽ tìm đường ra thị trường như đã từng xảy ra trước đây, nhưng triển vọng ngắn hạn của thương mại dầu mỏ Nga vẫn đầy biến động giữa mạng lưới hạn chế ngày càng chặt chẽ.

Vào ngày 24/10, có thông tin cho biết giá dầu đã tăng 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các lệnh trừng phạt, nhằm gây sức ép buộc Liên bang Nga phải ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Một báo cáo của Bloomberg vào tuần trước cho thấy xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế của Liên bang Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.