Xuất cấp hơn 700 tấn gạo và vật tư dự trữ quốc gia hỗ trợ Tuyên Quang, Quảng Ngãi

Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc xuất cấp 703.905 kg gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Theo đó, giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 703.905 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1) cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Địa điểm giao nhận gạo dự trữ quốc gia, tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo dự trữ quốc gia đến hết ngày 25/11/2025.

Bộ Tài chính cũng đã có quyết định về việc xuất hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 theo Quyết định số 3675/QĐ-BTC ngày 29/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2; 2.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 4.000 chiếc phao áo cứu sinh; 40 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 2 bộ máy khoan phá bê tông; 5 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ máy phát điện các loại (1 bộ loại 30 kVA, 11 bộ loại 50 kVA và 11 bộ loại 137 kVA); 2 bộ thiết bị khoan cắt; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Thời gian thực hiện, hoàn thành đến hết ngày 30/11/2025. Địa điểm giao nhận vật tư, thiết bị tại cửa kho dự trữ quốc gia, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi về việc giao, nhận gạo và tiếp nhận số lượng vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các chi cục dự trữ kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xem xét, chỉ đạo.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.