Xuất cấp lương thực, vật tư dự trữ quốc gia hỗ trợ thành phố Huế

Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
Chú thích ảnh
Sáng 29/10, nhiều khu dân cư nằm ở hạ lưu sông Bồ thuộc phường Kim Trà (Huế) vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Cụ thể, xuất cấp gồm, 300 tấn gạo; 01 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5 m2; 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 5.000 chiếc phao áo cứu sinh; 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 02 bộ máy phát điện các loại (01 bộ loại 30KVA và 01 bộ loại 50KVA); 03 bộ thiết bị khoan cắt; 05 bộ máy bơm nước chữa cháy; 03 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo đề xuất xuất cấp hàng dự trữ quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ngay sau đó, Cục Dự trữ Nhà nước đã có giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo Quyết định của Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện hoàn thành đến hết ngày 31/10.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.