Xử lý nghiêm cảnh sát giao thông sai phạm

Xử lý nghiêm đối với các cá nhân có sai phạm, để dư luận xã hội phản ánh làm ảnh hưởng và mất uy tín lực lượng Công an nhân dân. Đó là một trong những nội dung Phòng CSGT thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP Hà Nội phát động ngày 7/8 trong Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Theo đó, Cảnh sát giao thông Hà Nội tập trung chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân, quy trình, chế độ công tác, lễ tiết tác phong; khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác.

Đồng thời, Cảnh sát giao thông Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trên các mặt công tác; tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Đơn vị cũng kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, ngại khó, ngại khổ, né tránh vì lợi ích cá nhân, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng, đợt thi đua đặc biệt này thực hiện từ tháng 8/2017 đến ngày 11/6/2018 theo chủ đề “Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thủ đô: Phát huy truyền thống Anh hùng, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì Thủ đô bình yên”.

Bên cạnh đó, Cảnh sát giao thông Hà Nội đề ra các chỉ tiêu công tác trọng tâm như: Kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, giảm 6% về số vụ, giảm 3% về số người chết và giảm 8% về số người bị thương; giảm số điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông; hạn chế phát sinh các điểm có nguy cơ ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài trên 30 phút; không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố.

Các chỉ tiêu tiếp theo là: Giảm thiểu số vụ chống người thi hành công vụ. Đảm bảo tuyệt đối thông suốt, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khách quốc tế và các sự kiện kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trong đó có sự kiện chính trị- ngoại giao quan trọng là tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11/2017...

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.