Cảnh sát giao thông giả xe ôm, ngăn xe khách trá hình, xe chạy chui nhiễu loạn Hà Nội

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã hóa trang đóng giả lái “xe ôm”, mật phục, phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 1.100 trường hợp xe khách, xe hợp đồng “trá hình” dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Sau phản ánh “Xe khách chạy chui nhiễu loạn đường Hà Nội” của các doanh nghiệp vận tải, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, nhất là trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Chánh Thanh tra giao thông TP Hà Nội Trần Đăng Hải cũng cho biết đang tập trung phối hợp với lực lượng CSGT ghi hình, kiểm tra, xử lý.

Cảnh sát giao thông giả xe ôm, ngăn xe khách trá hình, xe chạy chui nhiễu loạn Hà Nội ảnh 1

Hà Nội tăng cường mật phục xử lý xe khách hoạt động chui

Theo Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng đội CSGT số 6, sau khi lệnh điều chuyển tuyến xe khách gần 900 lượt xe ra khỏi Bến xe Mỹ Đình về Bến xe phía Giáp Bát, Nước Ngầm, tình hình ùn tắc giao thông trên đường vành đai 3 trên cao, đường Phạm Hùng, xung quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình đã giảm rõ rệt.
Tuy nhiên, tình trạng xe khách chạy sai luồng tuyến, xe hợp đồng, xe du lịch trá hình đón trả khách sai quy định lại có diễn biến phức tạp. Các xe này hoạt động xung quanh vành đai 3, ở các tuyến đường xương cá như: Dương Đinh Nghệ, Trần Thái Tông, Nguyễn Chánh, Nguyễn Hoàng, Trần Bình… Để có thể hoạt động, các nhà xe này thường thuê xe ôm theo dõi lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, khi thấy vắng bóng lực lượng chức năng tuần tra là thông báo cho lái xe hoạt động ngang nhiên.
Để xử lý nghiêm, răn đe các nhà xe trên, theo Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội đã bố trí các tổ mật phục, mặc thường phục thường xuyên đóng giả làm xe ôm để ghi hình các nhà xe hoạt động chui, làm cơ sở xử phạt.
Mặc dù đã xử phạt rất nhiều trường hợp vi phạm, song Trung tá Nguyễn Trung Thành cũng thừa nhận việc xử lý xe dù, xe hợp đồng trá hình hoạt động chui nếu chỉ riêng lực lượng CSGT xử lý thì rất khó, mà cần sự vào cuộc phối hợp tích cực của các lực lượng Công an phường, quận, Thanh tra giao thông sở tại.
Được biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an, các quận huyện có chiến dịch rà soát từng tụ điểm “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định, xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định để xử lý dứt điểm. 
Đăng Sơn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.