Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản

Ngày 4/6, Tỉnh ủy Bình Thuận có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ khai thác khoáng sản trái phép tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh tư liệu: Văn Tý/TTXVN

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận, thời gian qua hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, trong tháng 4 và tháng 5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can để điều tra về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Thời gian tới, dự báo nhu cầu vật liệu phục vụ thi công, xây dựng các công trình, dự án trong và ngoài tỉnh ngày càng tăng, tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường sẽ diễn ra phức tạp, dễ hình thành các điểm nóng trên địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và môi trường đầu tư của tỉnh.

Để giải quyết và kiểm soát hiệu quả tình hình, không để tạo thành các điểm nóng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trong đó có việc lợi dụng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để khai thác khoáng sản trái phép. UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản, trong đó có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn toàn tỉnh. Sở đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các điểm nóng về khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương có liên quan để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài.

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu cấp ủy các địa phương thường xuyên lãnh đạo chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh, tận gốc các hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép và các hành vi vi phạm khác có liên quan với tinh thần kiên quyết đấu tranh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các đơn vị không để các vấn đề liên quan đến đất đai, khoáng sản gây bức xúc trong nhân dân, không để trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, từ năm 2023 đến tháng 5/2024, toàn tỉnh đã xử lý 857 vụ khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, xử phạt số tiền trên 12,3 tỷ đồng, tịch thu nhiều tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và buộc nộp, truy thu hơn 700 triệu đồng. Công an tỉnh đã đưa vào giải quyết 10 tin báo về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự, trong đó kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 2 vụ án với 3 bị can.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.