Xu hướng nghỉ việc đột ngột của giới trẻ Trung Quốc

Trong những năm gần đây, nhiều thanh niên Trung Quốc đã lên mạng xã hội để chia sẻ về khó khăn khi phải làm việc nhiều giờ và nhận lương thấp. Nhiều trường hợp phải đối mặt với tình cảnh làm việc nhiều giờ mệt mỏi mà không có thời gian dành cho bản thân. Do đó, họ quyết định nghỉ việc đột ngột.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Gần đây, có một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc là “两点一线”, mang nghĩa “hai điểm, một đường”.

Ông Jack Porteous tại công ty tư vấn Tong Global phân tích với tờ Business Insider (Mỹ): “Cụm từ này đề cập đến việc phải di chuyển vô tận từ nhà đến nơi làm việc và quay lại mà không có cơ hội chiêm ngưỡng bất cứ điều gì mới”.

Theo ông Porteous, cảm giác buồn tẻ và làm việc quá sức này đã tạo động lực thay đổi cho nhiều người lao động đang bất bình. Họ bắt đầu quay video về "nghỉ việc lớn", tức là chia sẻ công khai về nghỉ việc trên mạng xã hội, và dành thời gian để khám phá Trung Quốc hoặc nước ngoài trong một khoảng thời gian.

Các cuộc thảo luận về xu hướng nghỉ việc này đang xuất hiện trên nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụm từ này có nghĩa là bỏ việc mà không có kế hoạch dự phòng. Trên Weibo cũng có rất nhiều chủ đề thịnh hành mở rộng về xu hướng này. Ví dụ như "tiết kiệm bao nhiêu trước khi nghỉ việc", "ba điều cần cân nhắc trước khi nghỉ việc" và "20 công việc cần thử sau khi nghỉ việc".

Chú thích ảnh
Sau khi nghỉ việc, thanh niên theo xu hướng nghỉ việc đột ngột thường dành thời gian du lịch, hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Getty Images

Những người nghỉ việc đột ngột cũng lên danh sách một số điều cần thực hiện sau khi nghỉ việc, ví dụ như học tiếng Anh, tập thể thao, rèn luyện kỹ năng nấu nướng, dành thời gian cho gia đình, đi du lịch...

Một thanh niên 28 tuổi viết trên mạng xã hội Weibo ngày 5/7, cho biết đã nghỉ việc ngay sau khi được tăng lương mà không có công việc mới hoặc kế hoạch dự phòng vì muốn dừng lại một thời gian.

Nam thanh niên này viết: “Trong hai năm qua, lương của tôi cứ nửa năm lại tăng một lần, nhưng tôi luôn nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình không phải là công việc. Tôi không biết liệu cuộc sống của mình có tốt hơn sau lần nghỉ việc đột ngột này hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu vẫn như cũ thì những điều tôi không dám làm ở tuổi 28 sẽ trở thành những điều mà bản thân tôi khi có tuổi sẽ không bao giờ thử. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Không có thời gian nào như hiện tại”. Tờ Business Insider chưa thể xác minh danh tính của nam thanh niên này.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Trên Xiaohongshu, một mạng xã hội tương tự như Instagram, mọi người cũng đăng những câu chuyện về cuộc sống sau khi nghỉ việc đột ngột.

Cô Sally Maier-Yip, người sáng lập công ty tư vấn 11K Consulting, cho rằng quãng thời gian dành cho bản thân sau nghỉ việc đột ngột giúp người lao động trẻ có thể nghỉ ngơi đủ để họ quay lại thị trường lao động với tâm thế sảng khoái và nhiều động lực hơn.

Cô Laurence Lim, người sáng lập công ty xây dựng thương hiệu Cherry Blossoms Intercultural Branding, cho biết người lao động có tuổi lại hoài nghi về xu hướng với gap year (kỳ nghỉ ngắt quãng) này. Cô Lim chia sẻ có nhiều bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích và cho rằng đó là một khái niệm của phương Tây không phù hợp với xã hội Trung Quốc. Các thế hệ lớn tuổi có thể coi đó là trở ngại cho sự phát triển nghề nghiệp, trong khi Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012) có lẽ cởi mở hơn trong việc ưu tiên việc tự nhận thức và chăm sóc bản thân.

Hà Linh/Báo Tin tức (Business Insider)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.