Xót xa sân vận động chục tỷ phục vụ SEA Games 'bỏ hoang'

Sân vận động tỉnh Ninh Bình được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2003 nhằm phục vụ SEA Games 22. Tuy nhiên, từ năm 2015, sau khi đội bóng đá của địa phương giải thể, sân vận động này hầu như bị bỏ hoang.
Do không được sử dụng trong một thời gian dài, nhiều hạng mục của công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng gây lãng phí. 
Sân vận động tỉnh Ninh Bình được xây dựng có sức chứa 22.000 chỗ ngồi. Công trình thể thao này từng là niềm tự hào của người dân ở địa phương với đầy đủ hạng mục như sân bóng đá, đường chạy dành cho môn thể thao điền kinh, sân nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, nhà điều hành … Nơi đây cũng từng là một trong những “chảo lửa” sôi động của Giải V.League từ năm 2007. 
Xót xa sân vận động chục tỷ phục vụ SEA Games 'bỏ hoang' ảnh 1

Sân vận động tỉnh Ninh Bình bị bỏ không. Ảnh: tinthethao247.org

Tuy nhiên, từ năm 2015, Sân vận động tỉnh Ninh Bình đã bị bỏ hoang. Do không được sử dụng trong một thời gian dài, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng như hàng loạt ghế ngồi đã bạc màu, vỡ, nhiều mái che, hệ thống cửa của nhà điều hành bị vỡ, lâu ngày không được sửa chữa, mặt sân cỏ mọc cao um tùm... 

Việc công trình thể thao được đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng chục tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, gây lãng phí khiến người dân không khỏi xót xa. 

Ông Đinh Văn An (phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình) cho biết, tỉnh Ninh Bình là một trong số ít những địa phương được đầu tư xây dựng sân vận động với những hạng mục như sân bóng đá, đường pitch hiện đại. Tuy nhiên, sân vận động này lại bị bỏ hoang lâu ngày gây lãng phí tiền của Nhà nước. Người dân mong các cơ quan chức năng có các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa để các vận động viên của tỉnh cũng như người dân có thể sử dụng sân vận động tránh tình trạng lãng phí nghiêm trọng. 

Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình Vũ Hồng Minh cho biết, trước đây địa phương có đội bóng, sân vận động được giao cho Câu lạc bộ The Vissai Ninh Bình quản lý, việc quản lý và bảo dưỡng được câu lạc bộ làm rất tốt. Tuy nhiên, từ năm 2015 sau khi đội bóng giải thể, sân vận động này đóng cửa, lâu ngày cỏ dại mọc, một số hạng mục đã bị xuống cấp. Trước thực trạng trên, năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình đã bàn giao sân vận động cho Trung tâm thể dục thể thao tỉnh (thuộc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình) quản lý và sử dụng. 

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Trung tâm thể dục thể thao tỉnh đã tiến hành cắt cỏ mặt sân, tu sửa lại hệ thống điện nước và một số hạng mục trong nhà điều hành; đồng thời, chuyển một số vận động viên điền kinh của tỉnh ra sân vận động để sinh hoạt và tập luyện. Hiện, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đang làm tờ trình gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin kinh phí đầu tư sửa chữa lại một số hạng mục đã xuống cấp, sau đó sẽ chuyển các bộ môn như cầu lông, vật ra sinh hoạt và tập luyện tại đây. 

Mặc dù, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình đã lên kế hoạch để sửa chữa sân vận động, song kinh phí sửa chữa sẽ rất lớn. Bên cạnh đó trong kế hoạch đào tạo vận động viên thành tích cao của tỉnh không có bộ môn bóng đá. Chính vì vậy, việc bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư sửa chữa lại sân vận động cũng cần được tính toán để khai thác có hiệu quả. Đối với sân bóng, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh Ninh Bình cho phép kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị cải tạo lại thành sân bóng cỏ nhân tạo để mở cửa phục vụ người dân, tránh tình trạng bỏ hoang sân bóng gây lãng phí. 

Huấn luyện viên điền kinh Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trước đây các vận động viên không có sân phù hợp để tập luyện mà chỉ được chạy bộ ở sân bình thường. Từ khi các vận động viên được chuyển sang sân vận động việc tập luyện thuận tiện hơn vì có đường chạy phù hợp tại sân. 
Tuy nhiên, do lâu ngày không sử dụng nên đường chạy này đã bị xuống cấp. Bên cạnh đó, hiện nay dù đã được sửa chữa nhưng một số phòng ngủ và sinh hoạt của vận động viên vẫn trong tình trạng không có cửa, tường bị bong tróc, gây khó khăn cho việc sinh hoạt của vận động viên sau giờ tập luyện. 

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.