Xóa nhà tạm: Mang lại cuộc sống ổn định, an toàn hơn cho người dân

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu giảm xuống còn dưới 1% nhưng đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn. Nhiều trường hợp, dù nhà cửa xiêu vẹo, xuống cấp trầm trọng nhưng người dân không có khả năng xây dựng căn nhà mới thay thế.
Chú thích ảnh
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Bạc Liêu khảo sát việc xây nhà cho hộ gia đình bà Lê Tuyết Liên ở ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Bạc Liêu đang huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị nhằm giúp hộ nghèo “an cư”. Hàng trăm căn nhà được xây mới, mang lại cuộc sống ổn định, an toàn hơn cho người dân. Tỉnh phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2 xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4.

Những ngày này, các thành viên trong gia đình anh Lý Hoàng Em (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) ai cũng vui vì sắp được dọn vào ở trong căn nhà mới. Căn nhà được thực hiện từ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ít đất sản xuất, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào nghề làm thuê nên nhà cửa dù xuống cấp nhưng anh Hoàng Em vẫn chưa có tiền xây dựng lại. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình anh Hoàng Em 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Ngoài số tiền được hỗ trợ, anh Hoàng Em tích góp và được người thân hỗ trợ 40 triệu đồng. Với số tiền này, anh Hoàng Em đã xây dựng được căn nhà đảm bảo tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng), không còn phải chịu cảnh “mưa tạt, gió lùa”, yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài gia đình anh Lý Hoàng Em, Bí thư Huyện ủy Phước Long Nguyễn Chí Thiện cho biết còn có gần 90 hộ khác đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng theo Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong đợt 2/2025. Huyện đã khởi công xây dựng 80 căn, hoàn thành 53 căn, những căn còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Huyện phấn đấu đến ngày 31/3, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại huyện Hồng Dân, thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà đột nát” đợt 2/2025, có 91 hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong diện được hỗ trợ nhà ở. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng được 43 căn, còn 48 căn đang trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục để triển khai.

Huyện Hồng Dân xác định, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ trọng tâm nên tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ. Việc khảo sát các hộ được tiến hành đảm bảo, đúng đối tượng cần hỗ trợ. Các xã, thị trấn đã có kinh nghiệm từ đợt 1/2024 nên việc triển khai trong đợt 2 được tiến hành nhanh, gọn, tận dụng mọi nguồn lực địa phương thực hiện, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm cho các hộ được nhận hỗ trợ.

Trong số các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bạc Liêu, Đông Hải là địa phương có số lượng nhà cần xây dựng trong đợt 2 nhiều nhất, với 521 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó 376 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, 145 căn cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng có nhu cầu về nhà ở.

Bí thư Huyện ủy Đông Hải Ngô Công Hầu cho biết, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với đó, đôn đốc, giám sát các hộ xây mới, sửa chữa nhà ở phải đảm bảo yêu cầu “3 cứng”. Đồng thời, huyện huy động cán bộ, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân chung tay hỗ trợ để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chú thích ảnh
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác triển khai tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: TTXVN phát

Ông Trần Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cho biết, triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong năm 2025.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực kêu gọi, vận động doanh nghiệp, tổ chức, tập đoàn kinh tế tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng giúp đỡ hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng chia sẻ, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt 2/2025, tỉnh xây dựng gần 1.000 căn nhà. Tỉnh huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị nhằm giúp hộ nghèo “an cư”.

Tỉnh xác định, việc triển khai thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” là nhiệm vụ trọng tâm nên thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Tỉnh phấn đấu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phải hoàn thành và bàn giao trước 30/4/2025, xem đây là món quà ý nghĩa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.