Quảng Bình: Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/8

Tại tỉnh Quảng Bình, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều đơn vị, địa phương đã cùng chung tay đóng góp, triển khai thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, phong phú, hiệu quả. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã lồng ghép theo nguồn vốn cho vay chương trình công trình vệ sinh nước sạch để tham gia vào xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang cũng lãnh đạo huyện Tuyên Hóa thực hiện nghi thức đặt gạch khởi công xây dựng nhà bà Cao Thị Hà (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình).

Sau hơn 3 tháng khởi công, hiện căn nhà mới của anh Đinh Minh Hoàn, dân tộc Sách (xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có móng, đổ trụ bê tông trên nền căn nhà gỗ cũ dột nát là niềm mơ ước của gia đình anh Hoàn từ nhiều năm, nay đã thành hiện thực.

Anh Đinh Minh Hoàn chia sẻ, trước đây gia đình với 6 thành viên sống trong ngôi nhà cũ nát, mối mọt theo từng năm, mỗi khi mưa bão không có chỗ nằm ngủ. Nay được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 30 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm nữa nên đã làm được ngôi nhà khá khang trang, rộng 70 m2. "Gia đình tôi cảm ơn Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền các cấp rất nhiều; có nhà mới, gia đình sẽ yên tâm an cư lạc nghiệp hơn", anh Hoàn cho biết.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Hóa Hợp cho biết, toàn xã có 183 hộ nằm trong diện cần xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó có 45 hộ xây mới và 138 hộ tu sửa. Chính quyền địa phương đã ban hành kế hoạch, tổ chức đồng bộ các giải pháp để triển khai; hiện có hơn 90 hộ đã tiến hành khởi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành 24 hộ, trong đó chủ yếu là các hộ tu sửa, có 2 hộ xây mới.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, hiện nay để hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu đến ngày 30/8 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng với hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau, kêu gọi quyên góp và hỗ trợ ngày công. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã lồng ghép các chương trình để cho các hộ vay nguồn vốn ưu đãi và kêu gọi quyên góp hỗ trợ, đây cũng là động lực rất lớn để các hộ nghèo, cận nghèo có kinh phí để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tỉnh Quảng Bình hiện có 1.553 nhà tạm, nhà dột nát cần xóa bỏ, tuy nhiên các địa phương trên địa bàn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, trong khi nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách hỗ trợ từ Nhà nước là chưa đủ để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Bình đã phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đồng thời tỉnh đang kêu gọi các đơn vị, địa phương cùng huy động nguồn lực để có thể triển khai tốt chủ trương này.

Ông Trần Văn Tài, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đơn vị đã ban hành hai công điện, một công điện khảo sát nhu cầu vốn, công điện thứ hai là đốc thúc giải ngân cho vay các chương trình để tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Trần Văn Tài, qua khảo sát, toàn tỉnh có 228 gia đình có nhu cầu vay vốn công trình vệ sinh nước sạch để tham gia xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã giải ngân cho 33 gia đình vay vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường với số tiền 1,3 tỷ đồng để có thêm động lực xây mới ngôi nhà khang trang hơn.

Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp ngân sách 71,37 tỷ đồng, các địa phương huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí hơn 1,28 tỷ đồng và gần 2.000 ngày công từ cộng đồng. Trong đó, Quảng Trạch là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Bình đã khởi công xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát; các huyện còn lại còn lại cũng đã có cam kết khởi công trong tháng 3 và hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/8.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.