Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, giúp người nghèo 'an cư, lạc nghiệp'

Ngày 20/3, Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đức Hinh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm hỏi người dân tại xóm Nàng xã Thành Sơn, huyện Mai Châu. 

Theo báo cáo của UBND huyện Mai Châu, giai đoạn từ năm 2024 đến ngày hết quý I/2025, toàn huyện triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm cho 267 hộ, gồm 223 nhà xây mới, 44 nhà sửa chữa. Địa phương đã hoàn thành 89 nhà, đang thực hiện 44 nhà; các nhà còn lại vẫn tiếp tục triển khai.

Tại xã Thành Sơn, có 14 nhà tạm, dột nát của các hộ dân cần xây mới, với kinh phí 840 triệu đồng. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Thành Sơn đã nghiệm thu nhà hoàn thành 11 nhà; các nhà còn lại phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết, việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện cũng như xã Thành Sơn còn gặp một số khó khăn như giá vật tư, vật liệu tăng, trong khi đó khả năng của các hộ nghèo tự đảm bảo kinh phí đối ứng xây dựng mới, sửa chữa nhà ở còn rất hạn chế.

Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đề nghị, cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu, xã Thành Sơn tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo theo đúng tiến độ, hỗ trợ người nghèo "an cư, lạc nghiệp", vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà bà Khà Thị Tích, xóm Noong Luông trong căn nhà vừa xây thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã đến thăm, động viên và tặng quà hai hộ nghèo vừa hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng nhà thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là hộ ông Vì Văn Sứ ở xóm Nàng và hộ bà Khà Thị Tích ở xóm Noong Luông.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn do Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp quốc tế Hòa Bình làm nhà đầu tư.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu rộng 118,17 ha, thuộc diện tích đất của 106 hộ dân. Đến nay, Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp quốc tế Hòa Bình đã thỏa thuận đền bù cho 105 hộ dân, còn một hộ đang thỏa thuận. Hiện việc triển khai Dự án còn gặp khó khăn về thủ tục liên quan đến đất đai dẫn đến dự án bị kéo dài.

Đại diện Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp quốc tế Hòa Bình kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý. Nhà đầu tư cam kết, sau khi hoàn thành các thủ tục sẽ khởi công và xây dựng các hạng mục dự án, sớm đưa vào khai thác từng phần Dự án nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu kết luận buổi kiểm tra Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu.

Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch tại xã Thành Sơn được triển khai thực hiện và đi vào hoạt động sớm là kỳ vọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự án sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, phối hợp chặt chẽ với huyện Mai Châu hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đẩy nhanh thủ tục hành chính, thực hiện mục tiêu khởi công Dự án theo kế hoạch đề ra trong tháng 5/2025, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã Thành Sơn phối hợp UBND huyện Mai Châu vận động nhân dân hỗ trợ cho nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án. Chủ đầu tư quan tâm đảm bảo cảnh quan môi trường khi xây dựng, nghiên cứu một số cây bản địa trồng bốn mùa, và tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc tại dự án.

Tin, ảnh: Lưu Trọng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.