Xem đoàn xe chở mảnh vỡ máy bay MH17 đến Hà Lan

Đoàn xe vận chuyển mảnh vỡ của máy bay MH17 rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua đã đến Hà Lan để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/12, đoàn xe vận chuyển mảnh vỡ của máy bay MH17 thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua đã đến căn cứ không quân Gilze-Rijen ở Hà Lan để phục vụ công tác điều tra (video dưới).



Đoàn xe gồm 8 xe tải đã bắt đầu hành trình dài từ Ukraine hồi tuần trước, đi qua lãnh thổ Đức và đến căn cứ không quân trên ở miền Nam Hà Lan dưới sự hộ tống của cảnh sát. Khoảng 50 người thân của các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên đã có mặt tại căn cứ Gilze-Rijen để đón đoàn xe. Theo dự kiến, các nhà điều tra Hà Lan sẽ dựng lại một phần chiếc Boeing-777 gặp nạn này nhằm tìm ra nguyên nhân của vụ rơi máy bay thảm khốc khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng. Trước khi lắp ghép, các chuyên gia sẽ chụp ảnh và phân loại mảnh vỡ. Tuy nhiên, công tác khôi phục nói trên sẽ rất phức tạp vì thực tế các mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 đã bị phá hủy nhiều do cháy và thiếu nhiều chi tiết khác.Chiếc máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã gặp nạn ngày 17/7 tại miền Đông Ukraine khi đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia). Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 193 người Hà Lan. Hiện các chuyên gia đã nhận dạng được 292 nạn nhân, công tác tìm kiếm 6 nạn nhân còn lại đang bị ngừng trệ do thời tiết mùa Đông.Đầu tháng 9 vừa qua, Ủy ban An toàn Hà Lan đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ MH17, trong đó khẳng định chiếc máy bay này rơi là do bị một lực từ bên ngoài tác động, cụ thể máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh ngay trên không trung do trúng phải "một loạt các vật thể di chuyển với tốc độ cao". Kết quả điều tra sơ bộ chưa thể chỉ ra thủ phạm đứng sau thảm kịch trên.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.