Hà Lan chuyển mảnh vỡ MH17 về nước điều tra

Công việc điều tra tại hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua đã hoàn tất.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Hà Lan Sarah Vernoy ngày 28/11 cho biết công việc điều tra tại hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua đã hoàn tất.

Hà Lan chuyển mảnh vỡ MH17 về nước điều tra ảnh 1

Các toa tàu chở mảnh vỡ của máy bay MH17 tại Kharkiv ngày 24/11. AFP/ TTXVN.

Theo bà Sarah Vernoi, phía Hà Lan sẽ chỉ vận chuyển những mảnh vỡ mà các chuyên gia coi là cần thiết về nước này để khôi phục lại bức tranh tổng thể vụ tai nạn nhằm phục vụ cuộc điều tra. Dự kiến, việc vận chuyển các mảnh xác máy bay sẽ được thực hiện bằng ô tô vào tuần tới.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamzah Zainuddin cho biết cuộc điều tra tại Hà Lan sẽ kéo dài ít nhất một năm và các chuyên gia Malaysia không được tiếp cận cuộc điều tra này mặc dù trong chuyến thăm Kuala Lumpur đầu tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định Malaysia sẽ tham gia đầy đủ trong cuộc điều tra. Cũng theo ông Zainuddin, Malaysia không loại trừ khả năng sẽ tiến hành thu gom các mảnh vỡ còn lại của máy bay để làm bằng chứng cho cuộc điều tra của riêng nước này.

Ngày 17/7 vừa qua, chiếc máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi tại miền Đông Ukraine, kiến toàn bộ 298 người trên chuyến bay bị thiệt mạng, trong đó phần lớn là người mang quốc tịch Hà Lan. Đầu tháng 9 vừa qua, Ủy ban An toàn Hà Lan đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ MH17, trong đó khẳng định chiếc máy bay này rơi là do bị một lực từ bên ngoài tác động, cụ thể máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh ngay trên không trung do trúng phải "một loạt các vật thể di chuyển với tốc độ cao". Kết quả điều tra sơ bộ chưa thể chỉ ra thủ phạm đứng sau thảm kịch này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.