Xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, vững mạnh

Tối 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với nhân dân khu dân cư số 10, thuộc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ niềm vui mừng trước thành tích mà tổ dân cư số 10, phường Thụy Khuê đã đạt được. Thành tích đó thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao của các cán bộ Đảng viên với vai trò là đầu tàu gương mẫu và sự hưởng ứng, ủng hộ của toàn thể nhân dân, đưa khu phố trở thành khu dân cư tiêu biểu.

Xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, vững mạnh ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 10, phường Thụy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thụy Khuê nói chung, khu dân cư số 10 nói riêng tiếp tục phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị "Xanh - Sạch - Đẹp - Sáng", đóng góp các quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt, gia đình khó khăn, neo đơn, đồng bào nơi biên giới, hải đảo; quan tâm hơn nữa trong đảm bảo vệ sinh đường phố, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của nhân dân; quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người có sức khỏe yếu, có hoàn cảnh khó khăn, người có công với nước, gia đình neo đơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phường Thụy Khuê phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gương mẫu của cán bộ Đảng viên, cán bộ Đảng viên phải thực sự gắn bó với nơi cư trú, chịu sự giám sát của nơi cư trú.

Điạ bàn khu dân cư số 10 phường Thụy Khuê gồm 2 tổ dân phố 249 và 21, với trên 1.500 nhân khẩu. Thành phần dân cư đa dạng, hoàn cảnh kinh tế khác nhau, vẫn còn có hộ nghèo và cận nghèo. Đây là khu dân cư có hệ thống chính trị hoàn chỉnh, hiện nay trên địa bàn khu dân cư có 105 đảng viên.

Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước của khu dân cư số 10 phường Thụy Khuê đã được nâng cao, khơi dậy tinh thần "đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết". Ban Công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết tốt các vấn đề tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Đồng thời chú trọng vận động nhân dân thực hiện hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa, tổ văn hóa, phường văn hóa; thực hiện tốt chỉ thị của thành phố về Năm trật tự văn minh đô thị.

Trong năm vừa qua, tỷ lệ gia đình văn hóa của khu dân cư số 10 đạt 94,2%, tỷ lệ gia đình văn hóa được UBND phường Thụy Khuê công nhận đạt 99,7%, toàn bộ 2 tổ dân phố của khu dân cư số 10 đều đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa, 6 gia đình được khu dân cư tôn vinh gia đình văn hóa tiêu biểu...

Thanh Huyền - Kim Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.