Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày Đại đoàn kết toàn dân

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016), tối 14/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với địa bàn dân cư số 3-4-5, phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất to lớn, đặc biệt là vai trò huy động sức mạnh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam, đưa phong trào cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

Ghi nhận những kết quả đạt được của liên địa bàn dân cư số 3-4-5 đã có đóng góp to lớn vào thành tựu kinh tế, xã hội của phường Điện Biên, Phó Chủ tịch nước cho biết, đây là địa bàn mà các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đều đặt chân, nơi diễn ra những cuộc họp quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Phường Điện Biên đóng vai trò quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với vai trò tập hợp, đoàn kết dân cư của Mặt trận Tổ quốc, sự năng động của lãnh đạo phường, thời gian tới, liên địa bàn dân cư 3-4-5 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, nhiệm vụ hàng đầu của địa bàn dân cư phường Điện Biên vẫn là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phát huy vai trò của khu dân cư, của Ban Mặt trận trong thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, thực hiện tốt các phong trào địa phương phát động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Nhà nước vững mạnh, tham gia phản biện xã hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn địa bàn dân cư và phường tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo, vận động chăm lo cho hộ chính sách,… bởi đây là sợi dây kết nối giữa các hộ dân cư, kết nối giữa nhân dân với chính quyền, với Đảng bộ, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Trải qua 31 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đến nay, tổ chức Mặt trận phường Điện Biên không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Qua đó, vận động, tập hợp và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội…

Phường làm tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách, phong trào văn hóa văn nghệ phong phú. Đảng bộ phường chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%, tổ dân cư đạt danh hiệu Văn hóa trên 75%.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo một số ban, ngành đã tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.