Thủ tướng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Trong không khí cả nước sôi nổi hưởng ứng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), tối 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với bà con liên địa bàn dân cư số 1-2-10-11 thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Thủ tướng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và MTTQ, UBND thành phố Hà Nội, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình có công với cách mạng.

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con cư dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả 1 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “ngày vì người nghèo” và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư thuộc phường Điện Biên xác định tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, bằng hành động thiêt thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa và phát huy nội lực, cùng xây dựng cộng đồng ngày một phát triển, “Sáng - xanh- sạch - đẹp”, không có tệ nạn xã hội, không có mê tín dị đoan, thực hiện dân chủ và giữ gìn kỷ cương, pháp luật.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP.Hà Nội đã trân trọng trao quà cho các hộ gia đình, cá nhân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và động viên các gia đình, cháu học sinh phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Vui mừng đến dự và chung vui với bà con liên khu dân cư trong không khí vui tươi, tưng bừng của Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Biểu dương và chúc mừng những kết quả tốt đẹp từ các phong trào toàn dân đoàn kết của thành phố Hà Nội nói chung và liên địa bàn dân cư số 1, 2, 10 và 11 phường Điện Biên nói riêng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao MTTQ và chính quyền địa phương, cán bộ cơ sở đã thường xuyên duy trì, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Theo Thủ tướng, hoạt động này có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để ôn lại lịch sử 86 năm ra đời, lớn mạnh và phát huy vai trò to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Đây cũng là dịp để cộng đồng quan tâm, chăm sóc các gia đình, cá nhân, tổ chức có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đánh giá cao thành tích xây dựng cộng đồng, vận động quần chúng của cán bộ mặt trận, chính quyền Phường Điện Biên – địa bàn trung tâm, đặc biệt quan trọng của Thủ đô, Thủ tướng cho rằng, đây là thành tích đáng trân trọng, kế thừa xứng đáng truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thủ tướng cũng ghi nhận và biểu dương các phong trào, cuộc vận động được tổ chức trên địa bàn phường Điện Biên và mong muốn địa phương tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Thân mật trò chuyện với bà con, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tổ chức Mặt trận và bà con nhân dân phường tích cực quan tâm, góp ý xây dựng Đảng, tham gia vào công tác quản lý, điều hành của Nhà nước để nhiệm vụ này ngày càng trở nên sát thực hơn, có hiệu quả hơn trong thực tế.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.