Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Loại bỏ những cán bộ tha hóa ra khỏi bộ máy

Quyết liệt xử lý tình trạng cán bộ tham nhũng, nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tha hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn sáng 17/11.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn tại Quốc hội. Nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc đã được các đại biểu đặt ra cho người đứng đầu Chính phủ như: kỷ luật, kỷ cương công vụ, giải pháp đột phá để giảm chi tiêu công,…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Loại bỏ những cán bộ tha hóa ra khỏi bộ máy ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho biết, cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, trách nhiệm của Thủ tướng trong chỉ đạo điều hành với những vấn đề hợp lòng dân.Tuy nhiên, cử tri rất quan tâm, lo lắng, bất bình trước thực trạng kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước không nghiêm. Kỷ luật, kỷ cương không nghiêm trong thực hiện, thực thi pháp luật; trong quản lý tài chính, ngân sách; trong công tác cán bộ. Một bộ phận cán bộ công chức tha hóa, biến chất, vòi vĩnh, tiêu cực, trong đó có những người nắm cương vị lãnh đạo, quản lý.Đại biểu Nguyễn Thái Học dẫn chứng, theo số liệu của Bộ Nội vụ cho thấy một thực tế rất đáng lo ngại đó là, năm 2015 có 75% công chức, 82% viên chức trên tổng số công chức, viên chức vi phạm vi phạm có hành vi tham ô, tham nhũng, cờ bạc.Đại biểu Nguyễn Thái Học đề nghị Thủ tướng cho biết, Thủ tướng có quyết tâm, quyết liệt trong chấn chỉnh tình trạng này hay không, giải pháp xử lý thế nào?Trả lời câu hỏi này của đại biểu Nguyễn Thái Học, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Thủ tướng Chính phủ và cả hệ thống chính trị sẽ xử lý quyết liệt tình trạng cán bộ tha hóa biến chất, tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp… để tạo niềm tin cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tha hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. “Đây là yêu cầu cấp bách, vì vậy cần có chủ trương, biện pháp cụ thể. Chúng tôi đã ký một chỉ thị mới nhất về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thứ hai sẽ giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ; đi liền với đó là xử lý nghiêm khắc cá nhân, tập thể vi phạm. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 4 của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XII về chống thoái hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên”, Thủ tướng khẳng định. Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, đi liền với các vấn đề trên là việc công khai, minh bạch, quyền lực phải được kiểm soát, đây là vấn đề cần thiết. Đồng thời có cơ chế quản lý, hạn chế thấp nhất tình trạng trạng xin cho nhất là những vấn đề liên quan tài chính, ngân sách, tài nguyên… Trong thời điểm hiện nay, việc cải cách tiền lương với cán bộ công chức phải đi liền với tinh giản biên chế.“Với những giải pháp trên và với sự quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chống tha hóa biến chất của cán bộ phải được làm liên tục trong quá trình lãnh đạo. Từ đó, đáp ứng mong mỏi của Quốc hội và nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.
Xuân Phong

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.