Tỉnh đoàn và phường Đông Kinh chuẩn bị mâm cơm sum vầy trước bàn thờ các liệt sĩ. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN
Tuổi trẻ xứ Lạng tri ân các anh hùng liệt sĩ
Tuổi trẻ toàn tỉnh đã ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu bổ tôn tạo, chỉnh trang, sửa chữa, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Đồng thời thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức bữa cơm sum vầy, ấm tình lòng mẹ tại gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều gia đình người có công, thân nhân người có công trong tỉnh.
Tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim (95 tuổi) ở phường Đông Kinh, Tỉnh đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên phường Đông Kinh tổ chức “Bữa cơm sum vầy - Ấm áp yêu thương”. Các bạn trẻ cùng gia các thành viên trong gia đình dọn dẹp nhà, chuẩn bị bữa cơm tri ân và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Những việc làm thiết thực, lời thăm hỏi, động viên ân cần giúp Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim vơi bớt nỗi đau, mất mát khi những người con đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.
Ảnh các liệt sĩ được phục dựng trao tặng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim, phường Đông Kinh, Lạng Sơn. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN
Anh Nông Ngọc Lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đông Kinh chia sẻ, nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, Đoàn Thanh niên phường tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh nghĩa trang, khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia tổ chức bữa cơm sum vầy tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim. Các hoạt động này nhằm lan tỏa hình ảnh, giá trị truyền thống tốt đẹp để giáo dục cho thanh thiếu niên về lòng yêu nước, sự biết ơn với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Chị Vi Thị Yến Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết, dịp 27/7, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bữa cơm sum vầy, phục dựng ảnh các liệt sĩ, ra quân hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ… Thông qua các hoạt động này nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" cho tuổi trẻ trong tỉnh.
Lối đi vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng được các đoàn viên quét dọn. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN.
Dịp này, tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động hướng về người có công, gia đình chính sách. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã chi trả trợ cấp cho hàng ngàn người có công và thân nhân với kinh phí trên 9,6 tỷ đồng. Đặc biệt, Lạng Sơn dành 4,1 tỷ đồng tặng quà cho hơn 6.800 thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong tỉnh.
Gìn giữ mạch nguồn tri ân
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thỉnh chuông tại Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Trong không khí cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những ngọn nến tri ân được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành biểu tượng của lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Tại Đà Nẵng, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thể hiện qua nhiều việc làm cụ thể, bền bỉ, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội mỗi dịp 27/7. Từ những chuyến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đến việc chỉnh trang hàng chục nghĩa trang liệt sĩ, thay mới hàng chục nghìn bông hoa trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ và tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri ân. Tất cả đều thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực để truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ, phát huy trong thế hệ hôm nay.
Các đại biểu thành phố Đà Nẵng tham dự chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Trong sáng 27/7, Đoàn đại biểu Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ và công trình tưởng niệm trên địa bàn thành phố, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương ở thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Tuổi trẻ thành phố còn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đà Nẵng là chiến trường trọng điểm, ghi dấu biết bao chiến công và sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi lần nhìn lại những trang sử hào hùng, thế hệ trẻ hôm nay càng trân trọng giá trị của hòa bình, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Vì vậy, tuổi trẻ Đà Nẵng nguyện tiếp bước con đường mà các thế hệ đi trước đã lựa chọn, sống có lý tưởng, trách nhiệm, tích cực học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tuổi trẻ thành phố dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Tại hơn 155 nghĩa trang trên địa bàn Đà Nẵng, hàng nghìn ngọn nến đã được thế hệ trẻ thắp sáng như những lời tri ân sâu nặng gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Mỗi ngọn nến không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy, tiếp tục viết tiếp truyền thống cách mạng bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của quê hương, đất nước.
Trước đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, thay mới hơn 27.000 bông hoa tại 30 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.