TP Hồ Chí Minh: Phấn đấu xóa 325 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện rà soát 325 căn nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí chiều 24/10.

Chiều 24/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn trong tuần qua.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Sở đã phối hợp với các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện rà soát và ghi nhận có 325 căn nhà tạm, nhà dột nát (129 hộ nghèo và 196 hộ cận nghèo) cần được xây dựng, sửa chữa tại 8 địa phương với tổng kinh phí dự kiến 15,876 tỷ đồng.

Theo đó, Sở đã và đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chung tay huy động mọi nguồn lực và nguồn quỹ "Vì người nghèo" để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Dự kiến chương trình sẽ được hoàn thành trong tháng 4/2025, hướng tới chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kinh phí để hỗ trợ thực hiện chương trình từ nguồn quỹ của Ban vận động và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, đối với việc xây dựng nhà tình thương, kinh phí hỗ trợ là 60 triệu đồng/căn (riêng huyện Cần Giờ, Nhà Bè là 70 triệu đồng/căn); đối với sửa chữa nhà, mức hỗ trợ tùy theo mức độ hư hỏng, xuống cấp nhưng tối đa không quá 80% mức quy định xây dựng nhà tình thương.

Chú thích ảnh
Các đơn vị, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh trao tặng nhà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các địa phương đều tổ chức vận động trong nhân dân để hỗ trợ thêm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về kinh phí, thiết bị, vật dụng sinh hoạt như món quà mừng hộ có căn nhà mới. Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chính sách hỗ trợ vay vốn với mức vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ, thời gian vay tối đa là 120 tháng (10 năm), lãi suất ưu đãi 0,5%/tháng (6%/năm) để hộ đầu tư kinh phí cho việc xây dựng, sửa chữa nhà tốt hơn.

"Tại TP Hồ Chí Minh, thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ và sự vươn lên thoát nghèo của người dân, tỉ lệ hộ nghèo của Thành phố đã giảm từ 1,49% xuống còn 0,33%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đề ra. Thành phố cũng xác định năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành mục tiêu phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2021- 2025, hướng tới chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, các địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực xã hội tham gia thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo chu đáo cho các hộ nghèo trên địa bàn", bà Nguyễn Thị Hồng Hà cho biết thêm. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn trước giờ khai hỏa.

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc, những điểm nghẽn đô thị được tháo gỡ kịp thời, không gian phát triển mới của Thủ đô đang dần hình thành, tạo động lực để Hà Nội bứt tốc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Đằng sau từng mẫu xương đã mục nát là cuộc chiến thầm lặng của những người làm công tác giám định pháp y để tìm ra "chiếc chìa khóa" cuối cùng, mở ra cánh cửa đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.