Xóa nhà tạm: Giúp người dân xóa nghèo bền vững

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chia sẻ hỗ trợ của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... trên toàn tỉnh Bắc Giang, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới đã được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.
Chú thích ảnh
Lễ khởi công xây nhà cho chị Phùng Thị Thanh Thảo tại thôn Tiếu, xã Đồng Lạc (Yên Thế, Bắc Giang).

Cho đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã huy động kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu, đồ dùng sinh hoạt trị giá gần 78 tỷ đồng; đã triển khai khởi công, hoàn thành và bàn giao 1.351/1.393 nhà, đạt 97% kế hoạch xóa nhà tạm năm 2024. Đáng chú ý, trong đó có 80 nhà đã được khởi công và bàn giao theo hình thức chìa khóa trao tay với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đinh Đức Cảnh cho biết: Bắc Giang đã triển khai sớm phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nhà ở, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã sớm phối hợp tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động và kế hoạch thực hiện. Cùng với tổ chức Lễ phát động, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành Thư ngỏ vận động, huy động hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh; tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh...

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Hiệp Hòa Hoàng Thị Phương cho biết: Công tác tuyên truyền vận động được triển khai đến từng thôn, xóm, trên các kênh thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức phong phú: Qua hệ thống truyền thanh huyện; trên cổng thông tin điện tử huyện; trang fanpage của UBND huyện; các trang fanpage của Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên; qua các nhóm zalo; các hội nghị, sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội. Qua đó phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng... kịp thời lan tỏa, giới thiệu những cách làm hay, hiệu quả trong hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công làm mới và sửa chữa nhà ở.

Lực lượng chức năng rà soát, lập danh sách các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà dột, nhà tạm và gia đình người có công có khó khăn về xây mới, sửa chữa nhà ở. Qua đó, nắm tình hình nhu cầu xây dựng của các hộ được phê duyệt xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có nhu cầu hỗ trợ về ngày công, nhu cầu nhận nhà toàn phần theo hình thức chìa khóa trao tay để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tích cực chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn cho các hộ có vướng mắc về: thủ tục xây dựng; thủ tục liên quan để cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; các thủ tục như chuyển nhượng, thừa kế... kịp thời đảm bảo các điều kiện để khởi công công trình.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình vẫn còn một số bất cập, khó khăn như: Toàn tỉnh hiện còn trên 900 gia đình cần xây mới, sửa chữa nhà ở do nhiều yếu tố khách quan trước đó như chưa đảm bảo được về quyền sử dụng đất, đất ở không phù hợp với quy hoạch; việc thống kê, rà soát ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ; một số trường hợp chồng chéo giữa các chương trình hoặc thay đổi, điều chỉnh sau khi đã phê duyệt danh sách.

Quá trình triển khai, giá vật liệu, nhân công đều tăng nên rất khó khăn đối với các hộ gia đình xây mới, sửa chữa nhà ở khi không có nguồn hỗ trợ khác. Truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán địa phương và ảnh hưởng bởi bão số 3 gây ra dẫn tới tiến độ khởi công còn chưa được như mong muốn.

Với quyết tâm cao, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhiều cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng tốc, bứt phá hơn nữa mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời khắc phục những hạn chế trong triển khai Chương trình.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, Đinh Đức Cảnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các địa phương phải tổ chức khởi công, thi công toàn bộ số nhà đã phê duyệt, đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ các hộ gia đình theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo các địa phương sớm triển khai rà soát, phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở năm 2025. Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh vận động các nguồn lực, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 và chương trình an sinh xã hội năm 2025. Các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, chung sức giúp đỡ các hộ nghèo, hộ yếu thế xây dựng, sửa chữa nhà ở để người dân Bắc Giang đều có nhà ở an toàn, ổn định.

Tin, ảnh: Danh Lam (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.