Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 12 giờ ngày 18/5, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan chở cát trên sông Đồng Nai xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.


Thi thể của nạn nhân mất tích được đưa từ dười sông lên bờ chờ nhận dạng. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Theo Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Dương, trong buổi sáng 18/5, hàng chục người nhái thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Dương đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ lật sà lan và sau đó đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân. Các nạn nhân được tìm thấy là: bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi) và cháu Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi).

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng chỉ đạo, huy động lực lượng cùng phương tiện cứu hộ cứu nạn xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Lãnh đạo UBND thị xã Tân Uyên đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Chính quyền thị xã đã hỗ trợ kịp thời cho gia đình các nạn nhân.

Các lực lương chức năng phối hợp tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Trước đó, vào rạng sáng 18/5, sà lan do anh Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) điều khiển chở cát trên sông Đồng Nai. Khi sà lan tới khu vực thuộc khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã xảy ra sự cố, sà lan bị lật úp, 5 người trên sà lan rơi xuống sông. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên sà lan có anh Hùng, chị Phạm Thị Ngọc Dung (vợ anh Hùng) cùng các con là Phạm Chí Cường (19 tuổi), Phạm Văn Quốc Bảo và bà Huỳnh Thị Tuyết (mẹ chị Dung).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh Hùng và con trai Phạm Chí Cường được cứu sống. Ba người còn lại gồm vợ, con trai út và mẹ vợ của anh Hùng bị mất tích.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang thu thập thông tin để điều tra nguyên nhân dẫn đến sà lan bị lật úp; đồng thời triển khai các biện pháp tiếp tục trục vớt sà lan bị lật trên sông Đồng Nai.

Các lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lật úp sà lan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với Ban An toàn giao thông, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

TTXVN/Báo Tin tức
Va chạm giữa tàu cao tốc và xà lan, một người bị thương
Va chạm giữa tàu cao tốc và xà lan, một người bị thương

Vào lúc 17 giờ ngày 12/6, tại vùng biển Vân Đồn (Quảng Ninh), tàu khách cao tốc Hoàng Quân số hiệu QN 8555 đang di chuyển theo tuyến Cô Tô - Cái Rồng thì va chạm với xà lan chở hàng khiến một người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN