Thời tiết ngày 7/6: Nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ, nhiều nơi có mưa dông nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/6, nắng nóng tiếp tục duy trì diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, độ ẩm thấp, nắng nóng kéo dài từ 11h–16h.

Dự báo, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ có thể kết thúc từ ngày 9/6, trong khi khu vực Trung Bộ sẽ dịu dần từ ngày 10/6.

Chú thích ảnh
Nắng nóng duy trì diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh: TTXVN

Chiều tối và đêm 7/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15–30 mm, có nơi vượt 50 mm. Mưa dông có thể đi kèm với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại vùng núi.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối 7/6 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 20–40 mm, có nơi vượt mức 80 mm.

Hiện nay khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông rải rác. Dự báo ngày và đêm 7/6, thời tiết trên các vùng biển này tiếp tục diễn biến xấu với khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng cao trên 2m. Ngư dân và các tàu thuyền hoạt động ngoài khơi cần đặc biệt cảnh giác, theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng đồng bằng và trung du 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tại nhiều vùng cao, tầm vóc thấp bé và chứng còi xương ở trẻ em vẫn rất phổ biến. Ảnh: V.T

Bài 2: Thể trạng con người còi xương, hệ lụy khôn lường về di truyền

Hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống và nạn tảo hôn là căn nguyên khiến thể trạng con người và chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc hạn chế, gen di truyền từ cha mẹ sang con khiến những trẻ em sinh ra thường mắc các bệnh còi xương, thấp bé... và vòng xoáy nghèo đói tiềm ẩn nơi non cao.

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Tiếp sức đến trường cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19

Năm năm sau đại dịch COVID-19, nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực từng ngày vượt qua khó khăn. Trong  hành trình đó, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng đã trở thành điểm tựa vững chắc để các em có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Mặc dù tỷ lệ kết hôn cận huyết thống không ồ ạt như nạn tảo hôn, nhưng hệ lụy để lại cho thể trạng con người và chất lượng dân số rất bất lợi. Hôn nhân cận huyết từ lâu đã trở thành "vết cứa" bào mòn tầm vóc, trí tuệ và sự phát triển giống nòi nơi rẻo cao.