Tham gia BHXH đủ 15 năm, nhiều người vui mừng được nhận lương hưu theo quy định mới

Theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, người lao động đóng BHXH 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu được nhận lương hưu.

Người phụ nữ đầu tiên Đất Mũi nhận lương hưu sau 15 năm

Mới đây, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Năm Căn (tỉnh Cà Mau), bà Phạm Thị Hồng đã nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí sau 15 năm tham gia BHXH. Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn thụ hưởng chế độ hưu trí từ quy định mới của Luật BHXH năm 2024.

Ông Tô Thanh Hoài, Giám đốc BHXH cơ sở Năm Căn cho biết, sau 15 năm kiên trì tham gia BHXH, trong đó có gần 7 năm tham gia BHXH tự nguyện, bà Phạm Thị Hồng (ấp Bàn Quỳ, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã chính thức được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định về chế độ hưu trí trong Luật BHXH.

Chú thích ảnh
Bà Phạm Thị Hồng nhận Quyết định hưởng chế độ hưu trí.

“Quy định mới của Luật BHXH năm 2024 về giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, đã mở ra cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng cho mọi người dân, đặc biệt là những lao động tự do. Trường hợp của bà Phạm Thị Hồng là một minh chứng rõ ràng cho tính nhân văn, thiết thực của chính sách ưu việt này”, ông Tô Thanh Hoài nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Hồng chia sẻ: “Tôi thật sự vui mừng khi hôm nay chính thức được nhận quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng sau nhiều năm kiên trì tham gia BHXH tự nguyện. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi an tâm với tuổi già, tự chủ tài chính và không phải phụ thuộc, giảm gánh nặng cho con cháu trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay".

Cũng theo bà Hồng, thời gian tới, bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng với địa phương tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và người dân trên địa bàn mạnh dạn tham gia BHXH tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu hàng tháng giống như mình.

Sự kiện bà Hồng là người đầu tiên tại xã Phan Ngọc Hiển hưởng lương hưu sau 15 năm tham gia BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2024, không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần đưa chính sách BHXH từng bước đi vào cuộc sống của người lao động tự do, qua đó mở ra cơ hội cho mọi người dân đều được chăm sóc an sinh khi về già.

Người nông dân có lương hưu

Không giấu được niềm vui, một bạn có nickname facebook “Lê Hà” ở TP Đà Nẵng vừa chia sẻ câu chuyện ba mình đã chính thức nhận lương hương sớm với số tiền 5 triệu đồng/tháng nhờ những quy định mới của Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025).

Theo chia sẻ của facebook "Lê Hà": "Chiều nay, gia đình tôi khép lại tháng 7 bằng niềm vui vô bờ bến. Ba tôi, người nông dân suốt đời lấm lem bùn đất, nay đã chính thức có lương hưu. Tôi viết những dòng này trong niềm xúc động dâng trào, khi hay tin ba vừa chính thức nhận quyết định hưởng lương hưu. Một tờ giấy nhỏ thôi, nhưng chứa đựng cả tuổi xuân vất vả và những giấc mơ chưa từng dám mơ đối với một người nông dân”.

"Nếu ba mẹ bạn cũng là nông dân, hay làm những công việc tự do chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), chắc bạn sẽ hiểu nỗi lo của tôi: Lo làm sao để một ngày nào đó, khi mình không còn đủ khả năng chu cấp hàng tháng, ba mẹ vẫn có một khoản thu nhập đều đặn, để sống an vui, đủ đầy, không phải ngại ngùng xin tiền con cái".

Theo facebook "Lê Hà": "Tôi may mắn khi có người thân làm trong ngành BHXH, được tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện - một chính sách mang đầy tính nhân văn. Tôi được tư vấn làm hồ sơ tham gia BHXH cho ba. Mấy chị em tôi, mỗi tháng góp chút ít, đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện cho ba mình. Đến tháng 7 năm nay, khi Luật BHXH mới bắt đầu áp dụng, rút ngắn thời gian tham gia còn 15 năm để đủ điều kiện nhận lương hưu, chúng tôi quyết định gom góp đóng một lần cho những năm còn thiếu. Nhờ vậy, bắt đầu từ tháng 8, ba tôi chính thức có lương hưu”.

Hơn 5 triệu đồng, với ai đó có thể không lớn, nhưng với người nông dân cả đời chỉ biết mảnh ruộng, đó là điều thiêng liêng, là mơ ước cả một đời lam lũ, nếu không muốn nói chỉ có trong mơ.

Chính sách BHXH tự nguyện thật sự là điểm tựa cho những người lao động tự do. Chỉ cần đóng 22% mức thu nhập tự chọn, với tối thiểu 15 năm, là đã có thể nhận lương hưu với tỷ lệ 40%. Mỗi năm thêm, tỷ lệ tăng thêm 1%.

Một bài toán kinh tế hợp lý, nhưng cái nhận được lớn hơn nhiều là sự yên tâm, là ánh mắt rạng rỡ của ba, là niềm kiêu hãnh trong tiếng nói run run khi biết mình “có lương hàng tháng”.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Tiền ăn trưa, điện thoại, xăng xe, xếp hạng lao động... có phải đóng BHXH theo Luật BHXH mới không?
Tiền ăn trưa, điện thoại, xăng xe, xếp hạng lao động... có phải đóng BHXH theo Luật BHXH mới không?

Bạn đọc hỏi: Các khoản tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa, xếp hạng lao động... cho người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay không theo quy định pháp luật mới nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN