Sức khoẻ hành khách nguy cấp, máy bay Vietnam Airlines đi Hà Nội hạ cánh Đà Nẵng

Chuyến bay VN 1602 từ Buôn Mê Thuột đi Hà Nội bằng máy bay Airbus A321 đã phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 11 giờ 19 phút ngày 11/1 để cấp cứu hành khách cần trợ giúp sức khỏe.
Chú thích ảnh
Sức khoẻ hành khách nguy cấp, máy bay Vietnam Airlines đi Hà Nội hạ cánh Đà Nẵng.

Sau khi cất cánh được gần 1 tiếng, hành khách T.D.H ngồi ghế 17E (quốc tịch Việt Nam) gặp vấn đề về sức khỏe. Trên chuyến bay có hai hành khách là bác sĩ tới thăm khám và kết luận mạch đập quá nhanh, cần phải đưa đi viện ngay.

Cơ trưởng trên chuyến bay đã lập tức thông báo với trung tâm điều hành khai thác của Vietnam Airlines và xin hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng theo nguyện vọng của khách T.D.H để được hỗ trợ y tế kịp thời.

Chuyến bay VN 1602 ngay sau đó đã được cất cánh tiếp tục hành trình về Hà Nội lúc 12 giờ 8 phút, chậm 2 tiếng so với kế hoạch. 

Vietnam Airlines đã nhiều lần tiến hành hoãn chuyến bay hoặc hạ cánh khẩn cấp đối với các trường hợp hành khách gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, cần sự trợ giúp kịp thời.

Mặc dù, việc điều hướng chuyến bay để hạ cánh khẩn cấp luôn tiêu tốn không ít nguồn lực, chi phí cho việc sắp xếp lại chuyến bay, tra nạp nhiên liệu, phục vụ mặt đất… nhưng sự an toàn và sức khỏe của hành khách luôn là điều được Vietnam Airlines đặt lên ưu tiên hàng đầu.

TH/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người khuyết tật tăng lên theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, với mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng/tháng. Do đó, nhân theo hệ số, một số nhóm khuyết tật nặng và đặc năng sẽ tăng theo.

Đắk Lắk cảnh báo thiên tai do mưa lớn ở nhiều địa bàn

Đắk Lắk cảnh báo thiên tai do mưa lớn ở nhiều địa bàn

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài, dự báo trong những ngày tới tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp do mưa lớn. Vì vậy, địa phương cần tăng cường phòng chống thiên tai, nhất là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.