Nhiều diện tích cây trồng bị ngập do mưa lớn kéo dài ở Bình Thuận

Do ảnh hưởng của những trận mưa liên tiếp từ ngày 30/4 đến 3/5, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu ở Bình Thuận bị ngập nước, gây thiệt hại rất lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương đang khẩn trương khơi thông kênh tiêu và bơm thoát lũ để khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại.

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, những ngày qua thường xuyên có mưa lớn trên diện rộng, lượng nước từ thượng nguồn đổ về các sông, suối, kênh mương nội đồng khá lớn. Mưa lớn kết hợp với xả lũ hồ Suối Đá đã làm ngập nhiều diện tích cây trồng tại các xã Hàm Phú, Hồng Sơn, Thuận Minh, Hàm Thắng, Hồng Liêm, Thuận Hòa... Theo thống kê sơ bộ, gần 520 ha sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị ngập. Trong đó, có 60 ha cây thanh long, 437 ha lúa vụ Hè Thu (chủ yếu từ 5 ngày đến 20 ngày tuổi); 21 ha hoa màu, rau các loại…Ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo các xã, thị trấn thông báo đến nhân dân sinh sống dọc các tuyến sông, những nơi trũng thấp. Qua đó, chủ động có phương án phòng tránh ngập lụt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người. Lực lượng tại chỗ kịp thời hỗ trợ các hộ dân di dời gia súc, gia cầm lên nơi cao, an toàn; tổ chức thu hoạch nông sản tại những nơi có nguy cơ ngập lụt. Bên cạnh đó, huyện đã huy động lực lực xung kích các xã, phối hợp với nhân dân triển khai ngay việc khơi thông kênh tiêu và bơm thoát lũ.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, mưa lũ có thể xảy ra trong những ngày tới; các xã, thị trấn tổ chức trực ban nghiêm túc, thông tin cho người dân tại địa phương biết tình hình để có biện pháp chủ động ứng phó.

Tại huyện Bắc Bình, mưa lớn cũng xảy ra trên diện rộng và kéo dài ở nhiều địa phương khiến hơn 10 ha lúa mới gieo sạ từ 3 - 5 ngày tuổi bị ngập, có nguy cơ mất trắng. Mưa lớn đã gây sạt lở 15 m tuyến Quốc lộ 28. Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 50 triệu đồng. Lực lượng địa phương đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Mưa, gió lớn khiến hơn 2.700 ha lúa ở Quảng Bình bị ngập, ngã đổ
Mưa, gió lớn khiến hơn 2.700 ha lúa ở Quảng Bình bị ngập, ngã đổ

Từ ngày 1 - 2/5, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa Đông Xuân bị ngập và ngã đổ, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN