Trên 30.000 ha lúa, rau màu và thủy sản còn bị ngập úng

Cục Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi cho biết, đến 16h ngày 4/4, khu vực Bắc Trung Bộ còn khoảng 30.242ha lúa, rau màu, thủy sản ở bị ngập lụt, úng; trong đó lúa Đông Xuân 25.693ha, rau màu 4.326ha, thủy sản 223 ha.

Tỉnh Quảng Bình có 4.955ha lúa và rau bị ngập; Quảng Trị có 13.737ha (lúa 10.481 ha, rau màu 3.033ha, thủy sản 223 ha);  Thừa Thiên Huế 11.550ha (lúa 10.400 ha, rau màu 1.150 ha).

Chú thích ảnh
Diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng bị ngập sâu trong nước lũ ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Cục Quản lý công trình thủy lợi cho biết, hiện các địa phương đang vận hành tổng cộng 9 cống tiêu (Quảng Trị 1, Thừa Thiên Huế 8), 32 trạm bơm (Quảng Bình 4,Thừa Thiên Huế 28) để tiêu thoát nước.

Từ ngày 31/3 đến 14h ngày 4/4, tổng lượng mưa lũy tích tại khu vực Bắc Trung Bộ: từ Thanh Hóa đến Nghệ An từ 10-20 mm, Hà Tĩnh đến Quảng Bình 90-120 mm, Quảng Trị 190 mm, Thừa Thiên Huế 400 mm;

Tại khu vực Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa tại Đà Nẵng 420 mm, Quảng Nam đến Bình Định từ 200-290mm, Phú Yên đến Ninh Thuận từ 80-150mm, Bình Thuận 40 mm;

Khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm; riêng Gia Lai, Đắk Lắk từ 60-65 mm.

Đặc biệt, một số trạm có mưa lớn như Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 205 mm, Kiến Giang (Quảng Bình) 230 mm, Hải Tân (Quảng Trị) 498 mm, thị trấn Khe Tre (Nam Đông, Thừa Thiên Huế) 948 mm, Bà Nà 1 (Đà Nẵng) 820 mm, Hội An (Quảng Nam) 533 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 373 mm, Đề Gi (Bình Định) 432 mm, Sông Hinh 4 (P.Yên) 336 mm, Suối Sung, Hoa Sơn (K.Hòa) 387 mm, Công Hải (N.Thuận) 155 mm, Bầu Trắng (B.Thuận) 265 mm; Măng Bút (K.Tum) 188 mm, Hồ An Khê (G.Lai) 151 mm, Thôn 10 Xã Ea M'Đoal (Đ.Lăk) 236 mm.

Dự báo, tổng lượng mưa ngày từ 5-6/4 tại các khu vực Bắc Trung Bộ dưới 5 mm, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 10-20mm; tại Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa phổ biến từ 20-50mm, Ninh Thuận đến Bình Thuận dưới 10mm; Tây Nguyên phổ biến dưới 10 mm.

Trước đó, để chủ động với mưa lớn trái mùa bất thường ở Trung Bộ và Tây Nguyên, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực này chỉ đạo các đơn vị chủ động tổ chức vận hành công trình thủy lợi để phòng, chống ngập lụt, úng, bảo đảm giảm thiểu thiệt hại cho cây trồng do mưa lớn gây ra.

Đồng thời, triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa nước đang thi công, hồ chứa xung yếu, hồ chứa nhỏ và các hồ chứa đang có mức trữ cao.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.