Hơn 300 thương bệnh binh và người có công được Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 

Ngày 11 và 12/12, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Bộ Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách theo Chương trình kết hợp quân dân y năm 2025.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ quân y khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Đội điều trị 78.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các đối tượng chính sách, đồng thời chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Hơn 300 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được các y, bác sĩ Đội Điều trị 78, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Vùng 5 Hải quân thăm khám lâm sàng, siêu âm tổng quát, đo điện tim, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc theo đúng chỉ định.

Những trường hợp có bệnh lý vượt khả năng chuyên môn được hướng dẫn chuyển tuyến để bảo đảm chăm sóc sức khỏe kịp thời và đúng phác đồ.

Để chương trình diễn ra hiệu quả, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách đối tượng, bố trí phương tiện đưa đón các trường hợp đi lại khó khăn, xa vị trí khám chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư và thuốc y tế… với tổng kinh phí 90 triệu đồng từ Chương trình kết hợp quân dân y năm 2025.

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí góp phần củng cố y tế cơ sở, chăm lo sức khỏe nhân dân khu vực biên giới, hải đảo; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, phát huy hiệu quả Chương trình kết hợp quân dân y trong tình hình mới.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Nhiều địa phương khu vực miền Trung đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa đồng loạt ra quân tiêu hủy hơn 20.000 dụng cụ bẫy bắt chim di cư. Quảng Trị một cá thể tê tê Java quý hiếm bị thương cũng được tiếp nhận cứu hộ kịp thời.

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Tối 16/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.