Hội thi 'Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình' khu vực miền Bắc

Ngày 19/9, tại thành phố Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình" khu vực miền Bắc với sự tham gia của 8 tỉnh miền núi phía Bắc đang triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc Hội thi. 

Các tỉnh tham gia gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang. Mỗi đội thi có 6 thành viên là cán bộ Hội cơ sở, thành viên tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy tại thôn, tổ dân phố, câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi".

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá, Hội thi nhằm tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cơ quan, tổ chức công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đây cũng là dịp để các cấp Hội phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.

Chú thích ảnh
Phần thi Tiểu phẩm của đội thi tỉnh Cao Bằng. 

Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như nâng cao nhận thức, kỹ năng, giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống; xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn, nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; chủ động tham gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách, pháp luật trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình...

Chú thích ảnh
Phần thi Tiểu phẩm của đội thi tỉnh Lào Cai. 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn sau Hội thi, các chị em có thêm kiến thức để tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ và cộng đồng; mỗi chị em sẽ là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng "An toàn, bình đẳng, không bạo lực, không xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em".

Tại Hội thi, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, xử lý tình huống và tiểu phẩm. Trong phần thi xử lý tình huống, các đội thi đã thể hiện hiểu biết, giải quyết các tình huống do Ban Tổ chức đưa ra liên quan đến các nội dung như: điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình; các hành vi bạo lực gia đình; xử lý hành vi bạo lực gia đình… Phần thi tiểu phẩm, các đội mang đến nhiều tiết mục sân khấu hóa đặc sắc, lồng ghép tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Chú thích ảnh
Đội tỉnh Lạng Sơn nhận Giải Nhất Hội thi "Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình" khu vực Miền Bắc năm 2023. 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội thi của tỉnh Lạng Sơn; hai giải Nhì cho đội thi của tỉnh Lào Cai và Hòa Bình; 3 giải Ba cho đội thi của tỉnh Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng; 2 giải Chuyên đề (đội thi có màn chào hỏi ấn tượng và đội thi có tiểu phẩm ấn tượng) cho đội thi của tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Các đội nhận giải của Hội thi "Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình" khu vực Miền Bắc năm 2023 chụp ảnh chung cùng Ban tổ chức. 

Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung, Đội trưởng Đội thi của tỉnh Lạng Sơn phấn khởi chia sẻ: Sau quá trình tập luyện rất nghiêm túc, vất vả, Đội đã hoàn thiện các phần thi của mình và được giải Nhất Hội thi. Qua Hội thi, chị và các thành viên trong đội học hỏi được nhiều kiến thức về công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ các đội bạn khi tham gia. Quay trở về địa phương, những kiến thức đó sẽ rất bổ ích với các chị, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình do Hội Phụ nữ các cấp triển khai và thực hiện.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)
Nâng cao ý thức hành động vì trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình
Nâng cao ý thức hành động vì trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN