Hai thuyền viên tàu hàng bị lập chìm trên biển được Vùng 5 Hải quân kịp thời cứu vớt

Lúc 4 giờ 45 phút ngày 28/11, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo từ Đồn Biên phòng An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang về việc một tàu chở vật liệu xây dựng bị lật úp và chìm tại khu vực Đông Đông Nam mũi Ông Đội (Phú Quốc) khoảng 3 hải lý, do thời tiết sóng to, gió lớn.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 Hải quân tiếp cận cứu vớt các thuyền viên.

Tàu bị nạn mang số hiệu Trà Vinh 6161 của Công ty TNHH một thành viên Phú Thành (An Giang), do ông Khoan Văn Nghĩa, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại ấp 40, xã Tai Yên, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng. Trên tàu có 2 thuyền viên, hành trình từ Ba Hòn (Kiên Lương, An Giang) đi Phú Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động Tàu 467 và Tàu 954 cơ động đến khu vực tàu bị nạn để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời báo cáo Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Tàu 954 đã phát hiện và cứu vớt thành công 2 thuyền viên tại khu vực Đông Hòn Thơm, cách An Thới 3 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiến hành kiểm tra sức khỏe, sơ cứu ban đầu, sau đó bàn giao cho Tàu 467 tiếp nhận và đưa 2 thuyền viên vào bờ; sức khỏe hai thuyền viên ổn định.

Hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, Tàu 954 tiếp tục cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam theo kế hoạch.

Đến 11 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã bàn giao 2 thuyền viên gặp nạn cho Đồn Biên phòng An Thới theo đúng quy định.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Nhiều địa phương khu vực miền Trung đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa đồng loạt ra quân tiêu hủy hơn 20.000 dụng cụ bẫy bắt chim di cư. Quảng Trị một cá thể tê tê Java quý hiếm bị thương cũng được tiếp nhận cứu hộ kịp thời.

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Thiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương

Tối 16/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tới báo chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.