Hai mẹ con bị lũ cuốn mất tích ở Điện Biên

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ bị nén kết hợp với hội tụ gió nên từ ngày 1-3/6, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn đã khiến hai người mất tích và gây thiệt hại về tài sản của nhân dân trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 3/6, mưa lũ đã cuốn hai người mất tích. Nạn nhân là hai mẹ con chị Thào Thị Mo, sinh năm 1997 và cháu Lầu Thị May, sinh năm 2018, ở bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông; chồng chị Mo là anh Lầu A Thái cũng bị thương nặng do lũ cuốn.

Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 1 xe máy, 1 máy cày, 2 con trâu cùng nhiều gia cầm ở bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông. Ước tính thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra khoảng 150 triệu đồng.

Hiện tại, UBND huyện Điện Biên Đông đã cử cán bộ xuống địa bàn có người mất tích để tổ chức tìm kiếm, thăm hỏi gia đình. Đến chiều 3/6, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, vùng mây dông vẫn tiếp tục tồn tại ở khu vực các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường Ảng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió đang hoạt động yếu dần nên trong ngày 3/6, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực phía Đông Nam tỉnh Điện Biên, đặc biệt tại khu vực huyện Mường Ảng.

Xuân Tư (TTXVN)
Một phụ nữ dân tộc Dao bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm đồng
Một phụ nữ dân tộc Dao bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm đồng

Khoảng 15 giờ ngày 28/5, lũ đã cuốn trôi chị Bàn Thị Thu, 30 tuổi, dân tộc Dao, thường trú tại xóm Phia Tọoc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN