Hà Nội năm thứ 10 tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết

Sáng ngày 11/2 (tức 26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thành phố Hà Nội đã tổ chức đưa công nhân lao động về quê ăn Tết Mậu Tuất 2018.

Công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) đang tập trung để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết.

Sáng ngày 11/2, rất nhiều gia đình công nhân đã đến nơi tập kết để về quê đón Tết. Chương trình do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Hà Nội tổ chức. Chị Nguyễn Thị Oanh (Công ty Endo Việt Nam) cùng gia đình về quê ở Nam Đàn - Nghệ An chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được đi chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết. Những năm trước, tôi phải xếp hàng mua vé ở bến xe Nước Ngầm rất cực nhọc nhưng thường không mua được đúng chuyến, phải về muộn. Năm nay, đi xe do các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức, tôi không còn phải chịu cảnh chen lấn mua vé và phải ngồi xe chật, đông nữa”


Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Đây là năm thứ 10 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố mong muốn các cấp, các ngành, đặc biệt là người sử dụng lao động, các doanh nghiệp quan tâm, cùng tổ chức Công đoàn tích cực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động Hà Nội tặng lì xì cho con em công nhân lao động.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2018, các cấp công đoàn Thủ đô Hà Nội chi trên 31 tỷ đồng chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó hỗ trợ trên 32.000 vé xe, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng đồng, trao trên 56.500 suất quà, trị giá 22,6 tỷ đồng.


Cũng ngày 11/2, tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố: Khu công nghiệp Thăng Long, Khu công nghiệp Quang Minh, Khu công nghiệp Nội Bài, Khu công nghiệp Thạch Thất… công đoàn các cấp tổ chức trên hàng trăm chuyến xe, đưa hàng ngàn công nhân lao động về quê đón Tết Mậu Tuất, vui Xuân đón Tết.


Từ nay đến ngày 14/2 (tức 29 Tết), các cấp công đoàn Thủ đô phối hợp với chủ doanh nghiệp bố trí các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông tại các bến xe Hà Nội. Đồng thời, ra Tết, chính những chuyến xe này sẽ đón công nhân trở về các khu công nghiệp làm việc, ổn định sản xuất ngay sau Tết.

XC/Báo Tin tức
Đi làm dịp Tết Nguyên đán, tiền làm thêm tính như thế nào?
Đi làm dịp Tết Nguyên đán, tiền làm thêm tính như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo công bố, nếu làm thêm trong khoảng thời gian trên, mức tiền được tính như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN