Thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai

Ngày 7/7, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) do Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng rạng sáng ngày 6/7 trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn chạy qua huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, khiến 2 người chết và 20 người khác bị thương.
Thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Khuất Việt Hùng thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân tử vong là Đinh Khang (sinh năm 2007) và Đinh Thị Grai (sinh năm 2005, cùng trú tại làng Plô, xã An Trung, huyện Kông Chro). Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm Y tế huyện Kông Chro.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Khuất Việt Hùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Kông Chro và Ban ATGT tỉnh Gia Lai, để phân tích nguyên nhân và công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đánh giá cao công tác tiếp cận, chỉ đạo các lực lượng chức năng cũng như người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời của tỉnh Gia Lai và huyện Kông Chro. Các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai cần hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân của vụ việc, đồng thời điều tra và xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Riêng tài xế xe máy cày Lê Minh Triều dù là nạn nhân, nhưng việc chở người trên máy cày kéo rờ-moóc là trái pháp luật. Tỉnh Gia Lai cũng như huyện Kông Chro cần có phương án xử lý nghiêm, khởi tố để răn đe, làm gương nhằm ngăn chặn tình trạng chở người trên máy cày.
Như tin đã đưa, khoảng 5h30' ngày 6/7, tại Km 340+100 đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải biển kiểm soát 78C-077.42, do tài xế Đặng Ngọc Thuận (sinh năm 1991, trú thôn Quy Hậu, xã Hòa Trực, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và xe máy cày kéo theo rơ-moóc do tài xế Lê Minh Triều (sinh năm 1978, trú làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) điều khiển.
Vụ tai nạn đã khiến 2 nạn nhân tử vong và 20 người khác bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Đến chiều 7/7, đã có 6 nạn nhân bị thương nhẹ được xuất viện. Trong số 22 nạn nhân có 14 em học sinh, độ tuổi từ 7 - 17.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe tải Đặng Ngọc Thuận đã bị Công an huyện Kông Chro tạm giữ, trong khi đó tài xế xe máy cày kéo rơ-moóc Lê Minh Triều vẫn đang hôn mê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Công an huyện Kông Chro xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế xe tải Đặng Ngọc Thuận vượt trái phép. Hiện trường cũng cho thấy không có dấu hiệu vết bánh xe tải phanh trước khi đâm vào đuôi xe máy cày. Trong khi đó, Công an huyện Kông Chro xác định lỗi của tài xế lái máy cày Lê Minh Triều là chở người sai quy định.
Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.