Điện Biên: Đông đảo du khách thắp hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đông đảo người dân địa phương và du khách đã đến các nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh Điện Biên với tấm lòng thành kính, dâng hoa và những nén “tâm hương”, bày tỏ sự tri ân đến những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tại nghĩa trang A1, ngay từ sáng sớm 30/4, khi tiếng chuông trên vọng gác ngân lên, cánh cửa chính vừa mở thì từng dòng người đã nối bước chân nhau, nghiêm trang, thành kính, xúc động tiến vào khuôn viên di tích. Sau nghi thức dâng hương, dâng hoa, mọi người đi khắp lượt các ngôi mộ để thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

Thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Chị Nguyễn Thị Thành, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết: "Lần đầu tiên lên Điện Biên, được đi tham quan các điểm di tích lịch sử, tôi thấy rất vui và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc. Đặc biệt là khi đến các nghĩa trang, tôi hiểu và cảm phục hơn về những hy sinh của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Còn anh Đỗ Văn Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Mỗi một lần lên Điện Biên, tôi đều tìm đến Nghĩa trang A1 để thắp hương, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Lần nào tôi cũng xúc động, thấy tự hào, biết ơn công lao của thế hệ cha anh đã ngã xuống, thấy được trách nhiệm của cá nhân với xã hội, cộng đồng".

Tọa lạc cạnh tuyến đường chính mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nghĩa trang A1 xây dựng năm 1958, được tu sửa, nâng cấp năm 1994, nằm cách điểm di tích lịch sử Đồi A1 khoảng hơn 200m về phía nam. Nơi đây có 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Từ lâu, Nghĩa trang A1 đã trở thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử, thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ sau đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo ghi nhận, trong ngày 30/4, tại các nghĩa trang Độc Lập, Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ)… đã có hàng ngàn người đến dâng hương, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng, liệt sỹ và thân nhân đã ngã xuống trên mảnh đất lịch sử thiêng liêng.

Theo Ban quản lý tại các nghĩa trang, tỉnh Điện Biên đang quản lý 5 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 6.000 phần mộ anh hùng, liệt sỹ. Ba nghĩa trang gồm: A1, Him Lam và Độc Lập là nghĩa trang liệt sỹ cấp quốc gia, nơi an nghỉ của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; hai nghĩa trang Tông Khao (nghĩa trang quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào) và Nghĩa trang Thanh niên xung phong hy sinh trong xây dựng công trình Đại thủy nông Nậm Rốm là nghĩa trang quy mô cấp tỉnh.

Trước các dịp lễ lớn, xác định những ngày này lượng người về các nghĩa trang để thắp hương tri ân tăng cao nên cơ quan hữu quan luôn tập trung nhân lực để đón tiếp, đảm bảo mỹ quan cũng như sự tôn nghiêm. Cần mẫn với công việc vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, chăm lo từng phần mộ, chuẩn bị hương hoa, thực hiện công việc thỉnh chuông đúng giờ giấc... là những việc làm ý nghĩa của những người quản trang nơi đây nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với những anh hùng, liệt sỹ.

Hải An (TTXVN)
 Nhiều hoạt động tri ân tại Quảng Trị
Nhiều hoạt động tri ân tại Quảng Trị

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/218), chiều 29/4, Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức trao tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN