Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà học sinh Lào

Ngày 18/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã thăm, tặng quà, động viên các học sinh Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh nhân dip chuẩn bị Lễ hội Năm mới Bun Pi May (Tết cổ truyền của CHDCND Lào).

 

Thực hiện việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác toàn diện giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh – Hủa Phăn, Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh tiếp nhận đào tạo 15 học sinh Lào theo học tại trường với chuyên ngành sư phạm Toán – Tin và ngữ Văn từ tháng 9/2013. Trong quá tổ chức dạy và học, nhà trường đã bố trí gỉang viên có uy tín, năng lực chuyên môn tốt tham gia giảng dạy và chủ nhiệm; xây dựng các chương trình bổ trợ và bồi dưỡng kiến thức cho lưu học sinh Lào như dạy Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Toàn bộ kinh phí học tập của học sinh Lào học tập tại Bắc Ninh được tỉnh hỗ trợ với múc 2.650.000 đồng/tháng/học sinh. Ngoài ra tỉnh và nhà trường còn hỗ trợ lưu học sinh Lào chỗ ở, mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, hỗ trợ lễ tết…đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất giúp lưu học sinh Lào yên tâm học tập.

 

Phát biểu trước các em lưu học sinh Lào và các thầy cô giáo của trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh biểu dương những cố gắng của nhà trường trong công tác giảng dạy, chúc mừng năm mới tới lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. Đề nghị lưu học sinh Lào tiếp tục học tập tốt hơn nữa, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tham quan các điểm di tích lịch sử để tqawng cường hiểu biết hơn về văn hóa truyền thống, lịch sử Bắc Ninh nhằm phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh – Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh, Bắc Ninh đã hỗ trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh Hủa Phăn để xây dựng ngôi trường tại xã Mường Xổi, huyện Sầm Nưa. Nhận lời mời của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức đoàn công tác sang thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ 25-28/3 để bàn giao ngôi trường do Bắc Ninh hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh sẽ trao tặng 20 bộ máy vi tính và 1 màn hình ti vi cho trường. Đây là những việc làm khẳng định hơn nữa, tình đoàn kết trong sáng thuỷ chung Việt – Lào, cũng như mối thân tình, hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Hủa Phăn và Bắc Ninh.

 

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN