Chiều 28 Tết, người dân đổ ra sân bay, nhà ga, bến xe để về quê đón Tết Nguyên đán

Ngày 22/1 (28 Tết) là ngày làm việc cuối cùng trước Tết, vì vậy trong chiều cùng ngày nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vội vã ra sân bay, nhà ga, bến xe để về quê đón Tết cùng gia đình, người thân.

Chú thích ảnh
Chiều ngày 28 Tết, người dân bắt đầu đổ ra các bến xe, nhà ga, sân bay để về quê đón Tết.

Ngày 22/1, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào lúc 16 giờ tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), lượng phương tiện đổ về sân bay ngày càng đông, tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Tại các giao lộ hướng vào sân bay,  các phương tiện phải di chuyển chậm, lực lượng CSGT cũng được huy động túc trực tại các giao lộ để phân luồng, điều tiết giao thông, tránh để xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ.

Tại khu vực cửa ngõ phía Đông, người dân cũng bắt đầu đổ dồn tới các bến xe để về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết lượng khách đến bến chủ yếu là khách đã mua vé trước, do vậy bên trong bến xe khá thông thoáng. Tình hình xung quanh bến xe cũng ổn định do có lực lượng bảo vệ và cảnh sát giao thông túc trực tại các ngã ba, ngã tư. Chỉ riêng Quốc lộ 1A, hướng từ Bến xe Miền Đông đi ra quốc lộ, các phương tiện xe hơi đông. Trong những ngày giáp Tết, mỗi ngày có khoảng 1.781 lượt xe và 50.147 lượt khách đã xuất bến từ Bến xe để về quê ăn Tết.

Theo Thanh tra Sở Giao thông và vận tải TP Hồ Chí Minh, từ ngày 15/1 (nhằm ngày 20 âm lịch) đến nay, thông qua công tác phối hợp liên ngành, đơn vị đã phát hiện và xử lý 268 vụ vi phạm trên tất cả các lĩnh vực giao thông đường bộ và giao thông đường thủy nội địa, với tổng số tiền xử phạt là 885.250.000 đồng. Tính lũy kế từ khi triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra phục vụ Tết (ngày 01/01/2020, ngày Nghị định 100 có hiệu lực) đến nay, đã phát hiện và xử lý 566 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 2.044.540.000 đồng…

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh giao thông tại thành phố trong chiều 28 Tết.

Chú thích ảnh
Lượng người tham gia giao thông trong những ngày giáp Tết không đông tại TP Hồ Chí Minh.

  

Chú thích ảnh
Nhiều người dân tranh thủ đón xe cho kịp chuyến xe, máy bay về quê.

  

Chú thích ảnh
Tại các giao lộ hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ, nhưng đã có lực lượng chức năng đứng ra điều tiết giao thông.

  

Chú thích ảnh
Các ngả đường ra bến xe miền Đông, miền Tây thông thoáng hơn so với ba ngày trước đó.

    

Chú thích ảnh
Bên trong bến xe miền Đông vẫn còn đông hành khách ngồi chờ lên xe về quê đón Tết Canh Tý.

  

Chú thích ảnh
Nhiều hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã ra sân bay Tân Sơn Nhất để vể quê.
Chú thích ảnh
Người dân ngoại tỉnh tại TP Hồ Chí Minh cũng tranh thủ mang xuân về nhà trong chiều 28 Tết.

 

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bến xe tăng 10% lượng khách, kiểm soát chặt vận tải qua camera giám sát
Bến xe tăng 10% lượng khách, kiểm soát chặt vận tải qua camera giám sát

Ngày 22/1, ngày làm việc cuối cùng của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động để về quê nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, theo đại diện lãnh đạo các bến xe của Hà Nội, lưu lượng người dân đồ dồn về các bến gia tăng khoảng 10% so với ngày thường và liên tục từ sáng đến đầu giờ chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN