Chấn chỉnh tình trạng xe quá tải của nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh

Ngang nhiên dùng xe siêu trọng chạy ngày đêm, nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh (thuộc Công ty Cổ phần Vicem Hải Vân đóng tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang dần hủy hoại môi trường và những con đường nơi đây…


Cụ thể, tại đường 10 lịch sử qua huyện Quảng Ninh (nay gọi là Quốc lộ 9B) từ km số 2 đến km số 4 có biển báo quy định chỉ giới tải trọng 10 tấn. Vốn đã xuống cấp theo năm tháng nhưng giờ đây hàng ngày, con đường này còn phải gánh thêm đoàn xe chở đá của xi măng Vicem Vạn Ninh có trọng tải gấp nhiều lần đi qua, khiến mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Những chiếc xe quá tải chở đá vào nhà máy.


Có phần nghiêm trọng hơn, con đường dân sinh qua khu dân cư 3A, 3B của thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) nối km số 4 đường 10 với mỏ khai thác đá của nhà máy dài khoảng 2 km được làm cấp phối cũng bị "băm nát". Ngay trước cổng nhà máy, đoạn đường bê tông được được đầu tư bài bản, chịu lực với cường độ cao cũng có đoạn bị lật tung lên bởi đoàn xe siêu trọng của nhà máy gây ra… Không những vậy, những xe chở đá quá tải của nhà máy nhiều lúc còn chạy với tốc độ cao khiến bụi mù mịt, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Những tán cây bên đường và cây trong các khu vườn của người dân vì vậy, đều bị phủ một lớp bụi đỏ dày trên mặt lá…


Bà Phạm Thị Kê, 68 tuổi, ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh bức xúc nói: "Xe chở đá, xi măng, clinke quá tải của nhà máy chạy "ầm ầm" cả ngày lẫn đêm khiến đất đai rung chuyển, phá nát đường giao thông, làm bụi phủ tràn cả trăm nhà dân nhưng không thấy ai ngăn chặn. Nhà máy này chính thức vận hành đã 3 năm nay, cũng chừng đó thời gian người dân Áng Sơn bị "tra tấn" bởi tiếng ồn và khói bụi…".


Đoạn đường bê tông được được đầu tư bài bản, chịu lực với cường độ cao cũng có đoạn bị lật tung lên bởi đoàn xe siêu trọng của nhà máy gây ra…


Ông Đoàn Kim Xuyên, Trưởng thôn Áng Sơn cho biết: "Nhà máy xi măng VinCem Vạn Ninh toàn dùng những xe siêu trọng, chạy qua khu đông dân cư nhưng không có biện pháp xử lý môi trường, khói bụi của nhà máy gây ô nhiễm nặng, người dân đã kiến nghị nhiều nhưng vẫn chưa được các cấp, ngành quan tâm xử lý đúng mức...”.


Đi tìm lời giải cho vấn đề trên, chúng tôi đến nhà máy xi măng VinCem Vạn Ninh. Sau khi xuất trình thẻ nhà báo để đăng ký làm việc, phóng viên đã bị "từ chối" mà không cho biết lý do. Khó nhọc trườn qua những cung đường đã bị đoàn xe quá tải trên cày nát, chúng tôi tìm về mỏ khai thác đá của nhà máy nằm tít sau dãy núi. Qua trao đổi, ông Lê Văn Sáu, Phó Giám đốc điều hành mỏ khai thác đá (thuộc nhà máy xi măng VinCem Vạn Ninh) cho hay, chỉ riêng năm 2014, mỏ này đã sản xuất cho nhà máy hơn 800.000 tấn đá. Khi nói về đoàn xe quá tải của nhà máy đang hoành hành ngày đêm, ông Sáu tiết lộ: "Nhà máy đã cam kết với cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Bình về việc không dùng xe quá tải".


Năm 2014 Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Bình qua kiểm tra, đã xử phạt nhà máy Xi măng Vincem Vạn Ninh 120 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường. Quyết định xử phạt này hình như chưa đủ sức răn đe nên nhà máy đã không chịu rút kinh nghiệm, tiếp tục cho xe quá tải lưu thông, phá nát những con đường và gây ô nhiễm môi trường nơi đây. Vì vậy, đã đến lúc các cơ quan chức năng, các nhà quản lý ở tỉnh Quảng Bình cần chấn chỉnh việc vi phạm này...


Bài, ảnh: Trang Trang

Hải Dương một đêm phạt xe quá tải gần 600 triệu đồng
Hải Dương một đêm phạt xe quá tải gần 600 triệu đồng

Bất ngờ trinh sát kiểm tra, xử lý xe quá tải trên các tuyến đường xe quá tại định “né” trạm cân đi vào đường tỉnh 391

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN