Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Kết quả giám định ADN được trao cho 3 thân nhân liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Nguyễn Cộng Hoà, ở tỉnh Nghệ An, liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, ở tỉnh Hưng Yên và liệt sĩ Đào Công Huân, ở Thành phố Hải Phòng. Kết quả này là sự phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Viện Pháp y Quân đội, Viện Pháp y Quốc gia, Cục Người có công và các gia đình thân nhân liệt sĩ, nhằm trả lại danh tính cho những liệt sĩ đã hy sinh, góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại.
Quang cảnh lễ bàn giao kết quả giám định ADN.
Đây là lần thứ 35 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam bàn giao kết quả giám định ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, với 300 hài cốt liệt sĩ được trả lại tên, được về với quê hương.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng đã bàn giao 21 bộ hồ sơ mộ liệt sĩ tập thể trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước do cựu chiến binh Mỹ cung cấp vào tháng 6/2024 cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng). Đây là 21 bộ hồ sơ thông tin về mộ liệt sĩ tập thể do cựu chiến binh Mỹ cung cấp tại 7 tỉnh gồm: Đồng Nai (2 bộ); Bình Dương (3 bộ), Bình Phước (2 bộ), Tây Ninh (11 bộ), Bình Định (1 bộ), Quảng Nam (1 bộ) và Tiền Giang (1 bộ). Theo thông tin tại các hồ sơ này có khoảng hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ.
"21 bộ hồ sơ này được phía cựu chiến binh Mỹ làm công phu, trực tiếp chôn cất bộ đội Việt Nam, nên có địa điểm, thời gian, tọa độ tương đối chính xác. Theo ảnh từ vệ tinh, chênh lệch trong phạm vi 2 - 3 m. Hiện nay, Việt Nam còn 180.000 liệt sĩ đang nằm ở các chiến trường (ở Việt Nam, Lào và Campuchia). Sự hỗ trợ của cựu chiến binh Mỹ sẽ giúp tìm thêm những ngôi mộ tập thể, qua đó có thể giúp vơi bớt nỗi đau của các gia đình có liệt sĩ chưa tìm được hài cốt", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết.