66 phụ nữ tiêu biểu xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng

Ngày 9/8, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 3 (giai đoạn 2010 - 2015) đã diễn ra long trọng trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 85 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015).

Đại biểu dự Đại hội ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự đại hội.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng 433 đại biểu tiêu biểu (gồm 137 tập thể và 296 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2010-2015, thuộc 54 dân tộc và 6 tôn giáo.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá: 5 năm qua, kết quả các phong trào thi đua yêu nước do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng tiêu biểu cho phẩm chất “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các phong trào thi đua cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị và từng người; thực hiện tốt việc kiểm tra đôn đốc, đánh giá tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm thực tế của phong trào.

Việc đánh giá kết quả phong trào thi đua cần tiến hành thực chất, đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan, công bằng. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần quan tâm chăm lo xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa của phong trào, nhằm phát huy cao độ sức sáng tạo, tinh thần vươn lên, ý chí quyết tâm của mỗi phụ nữ, tạo nên những động lực mới cho phong trào thi đua.

Việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp Hội Phụ nữ phải gắn với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và mỗi người, nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực và có kế hoạch tổ chức chu đáo, chặt chẽ, nhằm đạt hiệu quả cao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 có, chung sức xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”; tích cực vận động phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu rèn luyện phẩm chất theo 4 nội dung “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà cho biết: Với chủ đề “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Đại hội thi đua yêu nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 3 là dịp để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2010-2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội phụ nữ và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Đây cũng là dịp để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát động phong trào thi đua cùng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua khen thưởng.

Tại đại hội, các đại biểu phụ nữ đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới và hiệu quả trong quá trình thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của hội.

Chị Đặng Thị Hằng, người dân tộc Dao là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đồng thời là trưởng thôn xã Cao Sơn, người có uy tín của thôn Lủng Lỳ, nơi có 98% người dân tộc Dao, trình độ nhận thức còn hạn chế.

Chị luôn tích cực vận động người dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác các hành vi đi ngược lại chủ trương của Đảng. Với nhiều thành tích xuất sắc, chị Hằng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBND huyện, xã tặng nhiều giấy khen.

Chị Lý Thị Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với mô hình thu gom phế liệu chia sẻ: Từ những thứ nếu mình không lượm thì sẽ bỏ đi, số tiền Chi hội thu được từ việc thu gom phế liệu 4 năm qua đã thu được trên 24 triệu đồng, làm được 21 quyển sổ tiết kiệm, tặng cho 14 cháu nhỏ mồ côi, con nhà nghèo học giỏi, 4 cụ già neo đơn, 3 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn mỗi sổ trị giá 500.000đ, tặng cho 9 chị bị mắc bệnh hiểm nghèo mỗi chị 500.000đ.

Tại đại hội, 66 cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 74 tập thể và 185 cá nhân được nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội.

Xuân Tùng (TTXVN)
Nâng cao chất lượng hội phụ nữ cơ sở
Nâng cao chất lượng hội phụ nữ cơ sở

Sáng 7/1, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI đã tổ chức tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN