World Cup nữ 2023: Chủ tịch CAF khích lệ tinh thần 4 đội tuyển của châu lục

Ngày 20/7, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), Tiến sĩ Motsepe, đã gửi thông điệp khích lệ 4 đội tuyển quốc gia châu Phi gồm Nam Phi, Maroc, Nigeria và Zambia trước khi tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ) 2023 tại Australia và New Zealand.
Chú thích ảnh
Ông Motsepe, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi. Ảnh minh họa: sabcsport.com

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong thư gửi 4 đội tuyển nói trên, ông Motsepe đã kêu gọi các nữ cầu thủ tiếp nối thành tích ấn tượng của đội tuyển bóng đá nam Maroc khi xuất sắc lọt vào Vòng bán kết Giải vô địch bóng đá nam thế giới tại Qatar cách đây vài tháng. Ông Motsepe cũng đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với các đội tuyển nữ châu Phi và ghi nhận những thành tích gần đây của họ trên lục địa.

Hiện cả 4 đội tuyển bóng đá nữ châu Phi đều đặt mục tiêu sẽ làm nên lịch sử tại World Cup nữ lần này. Với sự góp mặt của nữ “chiến binh” giàu kinh nghiệm Super Falcons và việc tiền đạo ngôi sao Asisat Oshoala đã bình phục sau chấn thương, đội tuyển bóng đá nữ Nigeria đang tràn đầy hy vọng sẽ làm nên lịch sử sau nhiều lần tham dự tất cả các Vòng chung kết World Cup nữ thế giới từ trước tới nay. Đội tuyển bóng đá nữ Nigeria ở bảng B cùng với đội tuyển nữ của nước chủ nhà Australia, nhà vô địch Olympic Canada và Ireland.

Trong khi đó, Nam Phi - đương kim vô địch Cúp bóng đá nữ châu Phi 2022 - sẽ góp mặt lần thứ  hai liên tiếp tại Vòng chung kết World Cup nữ với hy vọng sẽ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đội tuyển bóng đá nữ Nam Phi ở bảng G, phải chạm trán với đội từng 2 lần giành huy chương bạc Olympic là Thụy Điển, “người khổng lồ” châu Âu Italy và đại diện Nam Mỹ Argentina.

Với đội tuyển bóng đá nữ Maroc, sau khi giành được thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại Cup Bóng đá nữ châu Phi 2022, Á quân Maroc đã vượt qua vòng loại để lần đầu tham dự World Cup nữ. Các “nàng sư tử Atlas” sẽ đối mặt với thử thách khắc nghiệt khi phải đương đầu với đương kim Á quân Euro 2022 Đức, cùng với đội tuyển nữ Colombia và Hàn Quốc ở bảng H.

Đại diện cuối cùng của châu Phi là đội giành huy chương đồng Cúp bóng đá nữ châu Phi 2022 Zambia. Đây cũng lần đầu tiên đội tuyển nữ Zambia bước ra đấu trường toàn cầu. Ở bảng C, các nữ cầu thủ Zambia sẽ có trận ra quân gặp nhà vô địch World cup nữ 2011 là Nhật Bản, sau đó sẽ gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha và Costa Rica.

Dù phải đối mặt với những trận chiến khó khăn để lọt vào vòng loại trực tiếp, sự hiện diện của các đội tuyển nữ châu Phi đã tượng trưng cho sự phát triển của bóng đá nữ trên khắp lục địa. Các nữ “chiến binh” châu Phi đã sẵn sàng để ghi dấu ấn trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.