World Cup 2026: Người được chọn để hóa giải 'lời nguyền' cho bóng đá Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) ngày 8/7 đã chính thức bổ nhiệm cựu đội trưởng huyền thoại Rafael Marquez làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế ông Javier Aguirre sau khi Mexico dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Chú thích ảnh
Đội hình xuất phát của đội tuyển Mexico. Ảnh: YONHAP/TTXVN

FMF cho biết, quyết định trên nằm trong lộ trình của Dự án phát triển bóng đá Mexico đến năm 2030, vốn đã được công bố từ tháng 8/2024. Khi đó, ông Marquez được đưa vào ban huấn luyện với vai trò trợ lý cho HLV Javier Aguirre trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2026. Vì vậy, việc ông được đôn lên ghế thuyền trưởng được xem là bước chuyển giao đã được hoạch định từ trước, nhằm duy trì tính liên tục cho dự án phát triển đội tuyển.

Trong thời gian làm trợ lý, ông Marquez trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị, huấn luyện và thi đấu của tuyển Mexico tại World Cup 2026. FMF cũng gửi lời cảm ơn tới HLV Javier Aguirre cùng cộng sự, khẳng định ban huấn luyện cũ đã để lại nền tảng quan trọng về chuyên môn, bản sắc lối chơi và tinh thần thi đấu cho đội tuyển.

Trước khi trở lại đội tuyển quốc gia trên cương vị HLV trưởng, chiến lược gia Rafael Marquez từng khởi đầu sự nghiệp cầm quân ở các đội trẻ của CLB Real Alcala (Tây Ban Nha), sau đó dẫn dắt đội dự bị Barca Atletic của Barcelona. Kinh nghiệm tích lũy ở cấp độ CLB, cùng quãng thời gian làm việc sát cánh với HLV Aguirre, được kỳ vọng sẽ giúp cựu trung vệ này tạo dấu ấn trong giai đoạn mới của bóng đá Mexico.

Ngay sau khi Mexico để thua đội tuyển Anh 2-3 ở vòng 1/8 World Cup 2026, HLV Javier Aguirre cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ với ông Marquez, cho rằng cậu học trò cũ là người phù hợp nhất để kế nhiệm và có thể giúp “El Tri” đạt những thành tích tốt hơn trong tương lai.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Marquez sẽ không hề đơn giản. Cựu trung vệ 47 tuổi phải bắt tay vào công cuộc tái thiết lực lượng, hướng đến World Cup 2030, đồng thời tìm cách chấm dứt “lời nguyền” vòng 1/8 đã đeo bám Mexico suốt nhiều thập kỷ. Kể từ World Cup 1994, đội bóng này liên tục lỗi hẹn với tứ kết, trong đó có các kỳ World Cup 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 và mới nhất là 2026.

Giới chuyên môn nhận định tân HLV Marquez sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức, từ trẻ hóa đội hình, xây dựng một dự án dài hạn, cho tới việc tìm kiếm và phát triển các cầu thủ gốc Mexico trên toàn thế giới. Tuy nhiên, với vị thế là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá nước này, chiến lược gia Rafael Marquez đang được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho đội tuyển Mexico sau nỗi thất vọng ở kỳ World Cup trên sân nhà.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.