World Cup 2026: Người Anh mơ ngày 'bóng đá trở về nhà'

World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh, nhưng tại nước Anh, những giấc mơ lớn đã bắt đầu sống dậy. Trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân bảng L, Harry Kane không chỉ ghi dấu ấn với một cú đúp bàn thắng mà còn tiếp thêm niềm tin rằng đội tuyển Anh có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 60 năm.
Chú thích ảnh
Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane lập công khi ghi hai bàn thắng cho đội nhà. Ảnh: THX/TTXVN

Trên sân vận động AT&T ở Dallas (Mỹ), Kane trở thành tâm điểm ngay từ những phút đầu trận. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh mở tỷ số từ chấm phạt đền sau khi được thực hiện lại quả đá 11m bị cản phá trước đó. Điều đáng chú ý không chỉ là bàn thắng, mà còn là sự điềm tĩnh của chân sút đang khoác áo CLB Bayern Munich. Không hề tỏ ra căng thẳng sau cú đá hỏng đầu tiên, Kane lạnh lùng đánh bại thủ môn Croatia ở lần thực hiện thứ hai để đưa Anh vượt lên dẫn trước.

Nếu bàn thắng mở tỷ số thể hiện bản lĩnh, thì pha đánh đầu thành bàn cuối hiệp 1 lại cho thấy đẳng cấp săn bàn của Kane. Cú đúp vào lưới Croatia giúp anh nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Anh lên 80 sau 115 trận, đồng thời ghi bàn tại kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Trong bối cảnh cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang sớm nóng lên với những màn trình diễn ấn tượng của các ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappé hay Erling Haaland, Kane cũng nhanh chóng khẳng định sự hiện diện của mình. Không chỉ ghi bàn, tiền đạo 33 tuổi còn đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi tấn công giàu tốc độ mà HLV Thomas Tuchel đang xây dựng. Anh thường xuyên lùi sâu kết nối tuyến giữa, mở ra khoảng trống cho các đồng đội băng lên. Chính sự cơ động đó đã góp phần tạo nên thế trận áp đảo của tuyển Anh trong hiệp hai.

Sau bàn thắng của Kane, đội tuyển Anh tiếp tục bùng nổ với các pha lập công của Jude Bellingham và Marcus Rashford. Đội bóng của HLV Tuchel tung ra tới 18 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần đưa bóng đi trúng đích, hoàn toàn lấn lướt Croatia.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi thầy trò HLV Thomas Tuchel bước vào World Cup trong không ít hoài nghi. Trước trận đấu, đội bóng đã phải đối mặt với hàng loạt sự cố bên ngoài sân cỏ, từ các vấn đề an ninh gần nơi đóng quân, những vụ mất cắp trang thiết bị cho tới thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ. Tuy nhiên, thay vì bị ảnh hưởng, “Tam sư” lại cho thấy bộ mặt đầy quyết tâm.

Đối với Kane, World Cup 2026 có thể là cơ hội lớn cuối cùng trong sự nghiệp để chinh phục danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Sau hai lần liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch EURO, tiền đạo sinh năm 1993 hiểu rõ giá trị của từng trận đấu trên đất Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Anh đã bắt đầu nhắc tới cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2026. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn như hiện tại và đưa tuyển Anh tiến sâu tại World Cup, Kane hoàn toàn có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá.

Trên các khán đài ở Dallas, hàng nghìn cổ động viên Anh đã hát vang câu khẩu hiệu quen thuộc: “It’s coming home” (Bóng đá đang trở về nhà). Sau màn ra quân thuyết phục cùng sự tỏa sáng của Harry Kane, niềm tin ấy dường như đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh Ngọc - PV TTXVN tại bang Texas, Mỹ

Dành cho bạn

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

Trước buổi tập tối 4/10, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn về lực lượng, song khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

Sau hơn 11 năm không thể đánh bại Việt Nam, Malaysia đang quyết tâm biến trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 thành cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ, dù thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thất vọng sau khi không thể giành quyền vào chung kết.