World Cup 2026: Canada dừng bước, nhưng cổ động viên vẫn tự hào

Cuộc đối đầu giữa Canada và Maroc ở vòng 16 đội World Cup 2026 đã thu hút mối quan tâm lớn của người hâm mộ. Dù Canada không thể đi tiếp sau thất bại 0-3, nhưng không khí tại các khu FanZone vẫn cho thấy rằng hành trình lịch sử của họ đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt đối với bóng đá nước này.
Chú thích ảnh
Thất bại 0-3 khiến Canada dừng bước, nhưng không làm mất đi ý nghĩa của hành trình mà họ tạo ra tại World Cup năm nay. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại Công viên LeBreton Flats từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà. Những lá cờ Canada, áo đấu đỏ trắng và những tiếng hô cổ vũ đã tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ trước giờ bóng lăn. Với nhiều người hâm mộ, việc đội tuyển Canada góp mặt ở vòng 16 đội đã là một dấu mốc lịch sử, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Các cầu thủ Maroc đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng đã quen với áp lực ở các trận đấu lớn. Thất bại 0-3 khiến Canada dừng bước, nhưng không làm mất đi ý nghĩa của hành trình mà họ tạo ra tại World Cup năm nay. Từ một đội bóng từng chỉ đặt mục tiêu có chiến thắng đầu tiên ở World Cup, Canada đã đi tới vòng knock-out và tạo ra kỳ vọng mới cho người hâm mộ.

Điều dễ nhận thấy tại khu FanZone này không chỉ là sự tiếc nuối mà còn là niềm tự hào. Các cổ động viên Canada cho rằng World Cup đang giúp bóng đá có thêm chỗ đứng tại một đất nước vốn nổi tiếng với văn hóa khúc côn cầu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, cổ động viên Adam Tutt cho biết cảm giác thật tuyệt vời. Mọi người đang rất hào hứng. Canada cần nhiều sự kiện như thế này hơn nữa.

Theo anh, dù có một nền văn hóa khúc côn cầu rất mạnh, nhưng Canada cần có nhiều người hâm mộ bóng đá hơn và World Cup đang làm được điều đó.

Không chỉ là những trận đấu trên sân, World Cup 2026 còn trở thành dịp để người hâm mộ Canada cùng chia sẻ một cảm xúc chung. Tại khu FanZone này, bầu không khí đang khiến các cổ động viên cảm thấy được gắn kết hơn, như thể bóng đá đang tạo ra một điểm gặp gỡ mới cho cộng đồng.

Cổ động viên Hayden Lamarche cho phóng viên biết World Cup 2026 được đồng tổ chức ở Canada là một điều rất đặc biệt. Nó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và cũng cho thấy bóng đá có thể gắn kết mọi người với nhau.

Chú thích ảnh
Cổ động viên nhí Canada cổ vũ đội nhà. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trận thua Maroc đã khép lại hành trình của Canada, nhưng cũng mở ra nhiều điều cho bóng đá nước này. Canada có thể chưa đủ kinh nghiệm để vượt qua vòng 1/8, nhưng các cầu thủ đã tạo ra những khoảnh khắc khiến người hâm mộ tin rằng bóng đá Canada đang bước sang một giai đoạn mới.

Dù hành trình của Canada đã dừng lại ở vòng đấu này, nhưng không khí tại các khu FanZone đã cho thấy niềm tự hào lớn của người hâm mộ dành cho đội chủ nhà. Với nhiều cổ động viên, việc Canada đi xa đến đây đã là một dấu mốc đáng nhớ của bóng đá nước này tại World Cup 2026. Quan trọng hơn, hành trình này đã giúp bóng đá Canada tạo thêm niềm tin, cảm hứng và sự gắn kết với người hâm mộ trong một kỳ World Cup trên sân nhà.

Hà Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.