Vùng dân tộc đón nhận Mô hình trường học mới VNEN

Sau một thời gian triển khai mô hình VNEN đã có một sự thay đổi lớn đối với học sinh vùng cao, các em mạnh dạn và tự tin hơn trong học tập cũng như trong giao tiếp, chất lượng tiết học cũng được nâng cao rõ rệt.

Năm học mới 2014 - 2015, Bộ Giáo dục - Đào tạo chủ trương đẩy mạnh một số phương pháp dạy học mới, trong đó có Mô hình trường học mới VNEN bậc tiểu học, bàn tay nặn bột bậc THCS, dạy học tích hợp tăng cường giáo dục chủ quyền biển, đảo...

Để thực hiện việc này, trong 2 tháng hè qua, cả nước đã có hàng nghìn giáo viên bậc tiểu học được tập huấn kiến thức mới về dạy học theo Mô hình trường học mới (VNEN).

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Giám đốc Dự án mô hình trường học mới VNEN Phạm Ngọc Định: Để thay đổi căn bản các hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học, ngay từ khâu tập huấn giáo viên cũng cần đổi mới. Theo đó, đây là năm đầu tiên các giảng viên tập huấn không giảng giải lý thuyết mà thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm để hình thành kiến thức, kỹ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, kỹ năng cho học viên; giúp học viên thực hành, ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế; đồng thời bổ sung cơ sở lý luận, khoa học khi cần thiết.

VNEN là kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, xoá bỏ những bất cập của cách dạy truyền thống nhằm tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh, tạo bầu không khí học tập thân thiện. Việc thực hiện mô hình này bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là với cô và trò ở các vùng dân tộc.

Vùng dân tộc đón nhận Mô hình trường học mới VNEN ảnh 1

Đến nay đã có khoảng 2.500 trường tiểu học áp dụng mô hình VNEN.

Năm nay là năm thứ 3 VNEN được áp dụng vào Việt Nam. Đến nay có gần 2.500 trường tiểu học triển khai mô hình này, riêng vùng dân tộc là gần 1.500 trường. Riêng năm học mới 2014 - 2015, có thêm hàng trăm trường tiểu học tự nguyện tham gia mô hình.

Qua 3 năm triển khai cho thấy, mô hình VNEN có nhiều ưu điểm có thể sử dụng đối với lớp ghép. Đặc trưng tổ chức học sinh  học theo nhóm của mô hình VNEN rất phù hợp với yêu cầu của các lớp ghép. Trong mô hình VNEN, giáo viên là người tổ chức, hỗ trợ học sinh hoạt động. Các học sinh tự giác, tích cực, chủ động trong việc tự học. Các yếu tố này rất phù hợp với lớp ghép vì có sĩ số học sinh rất ít. Trong điều kiện này yêu cầu dạy học cá thể hóa của VNEN không mấy khó khăn.

Trong lớp ghép, học sinh có thể hỗ trợ lẫn nhau: các em lớp trên hỗ trợ các em lớp dưới. Tài liệu hướng dẫn học VNEN với các logo rõ ràng, cụ thể giúp học sinh thực hiện từng bước học tập dễ dàng. Tuy nhiên, để thực hiện tốt mô hình VNEN ở lớp ghép, mỗi huyện, mỗi trường phải sáng tạo, tìm ra cách làm riêng phù hợp với điều kiện học tập và hoàn cảnh học sinh

Theo đánh giá của nhiều giáo viên đứng lớp, sau một thời gian triển khai mô hình VNEN đã có một sự thay đổi lớn đối với học sinh vùng cao. Các em mạnh dạn và tự tin hơn trong học tập cũng như trong giao tiếp. Chất lượng tiết học cũng được nâng cao rõ rệt. Với việc hầu hết hoạt động dạy - học đều được thực hiện theo nhóm, các em cùng nhau thảo luận  nên dần hình thành thói quen làm việc trong môi trường tập thể; từ đó rèn luyện kỹ năng chung sống cộng đồng rất tốt cho các học sinh, nhất là học sinh vùng cao, sống trong môi trường có nhiều đồng bào các dân tộc cùng chung sống.

Vượt qua những rào cản ban đầu về ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, các em học sinh học theo mô hình VNEN ở vùng cao bây giờ đã có thể tự tin thể hiện mình. Các em không còn thụ động theo kiểu bảo gì làm đó, đọc gì chép đó nữa mà mạnh dạn trao đổi bài với nhau, với cô giáo để tìm ra lời giải.

Chính vì những ưu điểm nổi bật nêu trên nên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Phạm Ngọc Định nhấn mạnh: Năm học mới 2014 - 2015 và các năm sau nữa,  mô hình VNEN sẽ được nhân rộng trong cả nước. Những nơi chưa có điều kiện áp dụng toàn bộ cách tổ chức dạy - học theo mô hình này thì có thể áp dụng từng phần, từng nội dung của mô hình VNEN, đưa giáo dục Việt Nam hội nhập giáo dục quốc tế.

Ngọc Anh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.