Vụ tàu cá gặp nạn tại Khánh Hòa: Sức khỏe của 7 ngư dân đã ổn định

Sáng 12/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bệnh viện đã tiến hành phân luồng khám chữa bệnh đưa hai bệnh nhân nặng trong số 7 người trên tàu cá bị đâm chìm ở vùng biển Phú Yên ngày 9/3 vào khu vực cách ly của bệnh viện nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID -19. Hiện tại sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều ổn định.

Cụ thể, bệnh nhân Vũ Nguyễn Huyền Đức (sinh năm 2001) nhập viện trong tình trạng có vết thương phức tạp ở cổ cẳng chân trái. Sau khi chụp X-quang, hội chuẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cắt lọc nối gân cổ cẳng chân trái, cổ chân không gãy xương. Sáng 12/3, vết thương của bệnh nhân vẫn còn đau, đang dùng kháng sinh mạnh phối hợp. Đặc biệt, do mất máu nhiều, bệnh nhân được truyền 2 đơn vị máu trong những ngày qua.

“Nguy cơ nhiễm trùng cao, ảnh hưởng chức năng bàn chân, sau khi vết thương ổn định bệnh nhân cần có quá trình tập luyện phục hồi", bác sĩ Hoàng Văn Việt, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Đối với bệnh nhân Vũ Nguyễn Toán (sinh năm 1978), hiện sức khỏe đã ổn định, đang được chăm sóc trong khu cách ly của bệnh viện cùng với bệnh nhân Đức. Cả hai bệnh nhân đều cho kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Ông Nguyễn Hoa Hội, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế cho biết, sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp cận và vận chuyển ngư dân vào bờ đi cấp cứu, đơn vị đã đưa 5 ngư dân là: Bùi Ngọc Đức (sinh năm 2000), Cao Văn Bảo (sinh năm 1992), Bùi Tuấn Quang và Bùi Thanh Hải (sinh năm 1993) và Trần Thanh Chung (sinh năm 1991) về khu cách ly của đơn vị chăm sóc nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID -19. Cả 5 ngư dân đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả đều âm tính. Hiện tại sức khỏe của họ đều ổn định.

Như thông tin TTXVN đã đưa, tàu cá TB 96666 TS do ông Vũ Văn Toán làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản cách vùng biển Phú Yên khoảng 72 hải lý, đã va chạm với tàu hàng Olympia (quốc tịch Marshal Island) đang trên hành trình từ Trung Quốc đi Campuchia và bị chìm. Cả 9 thuyền viên (đều trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị rơi xuống biển. Sau đó, tàu Olympia đã cứu vớt được 7 thuyền viên, hai thuyền viên là Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1979) và Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1974) mất tích và đang được các đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm.

Sau khi xảy ra sự việc, đến 16 giờ ngày 10/3, tàu cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 7 thuyền viên bị nạn về đến cảng Nha Trang an toàn. Hai thuyền viên bị chấn thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị, 5 thuyền viên còn lại được đưa đi cách ly y tế tại Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Khánh Hòa.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.