Video Hàn Quốc công bố mô hình vũ khí siêu vượt âm

Mới đây, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố mô hình nguyên mẫu vũ khí siêu vượt âm, chỉ vài tháng sau khi Triều Tiên thử nghiệm loại vũ khí này.
Chú thích ảnh
Mô hình tên lửa siêu vượt âm của Hàn Quốc. Ảnh: Aviation Week

Theo đài Sputnik (Nga), Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cuối tuần qua đã công bố một đoạn video về mô hình vũ khí siêu vượt âm mang tên Hycore của nước này. Tờ Aviation Week tiết lộ Seoul sẽ bắt đầu thử nghiệm loại vũ khí này vào năm 2022. 

Theo nhận định, Hycore hoàn toàn giống với tên lửa hành trình siêu thanh X-51 Waverider của Boeing, tương tự như tên lửa siêu vượt âm tầm xa (LRHW) sắp ra mắt của Quân đội Mỹ. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của Hycore chưa được công bố.  

Đoạn video ghi lại mô hình của Hycore được dựng bằng đồ họa cho thấy cấu trúc cơ bản của tên lửa, bao gồm động cơ phản lực và nhiên liệu rắn 2 tầng. Hycore dường như có mô hình hoạt động tương tự với tên lửa siêu vượt âm đất đối đất Zircon của Nga.

Video: Tên lửa hành trình siêu vượt âm của Hàn Quốc (Nguồn: Twitter):

  

Vũ khí siêu vượt âm có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Loại vũ khí này có khả năng cơ động với tốc độ cực cao khiến chúng gần như qua mặt hầu hết hệ thống phòng không. Chúng có thể được phóng từ các tàu ngầm, máy bay, và thường có tầm bắn cực xa.

Hồi tháng 9, Triều Tiên cũng đã tiến hành vụ thử vũ khí siêu vượt âm đầu tiên của nước này. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cũng đều có một số tên lửa siêu vượt âm trong biên chế. Mỹ cũng đang thử nghiệm một số vũ khí, tuy nhiên những thất bại lặp đi lặp lại đã khiến nước này bị tụt lại phái sau trong cuộc đua vũ khí siêu vượt âm. Washington hiện không có vũ khí siêu vượt âm nào đang được sử dụng.

Trong chuyến công du tới Hàn Quốc tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề cập tới vụ thử vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc. Ông cho rằng động thái này làm “gia tăng căng thẳng trong khu vực”. 

Hồi tháng 5, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đồng ý hủy bỏ thỏa thuận hạn chế Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn phạm vi 800km, vốn hạn chế năng lực phát triển tên lửa của Seoul trong nhiều thập niên. Với động thái này, Mỹ đã bật đèn xanh để Hàn Quốc phát triển tên lửa mang tầm vượt xa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đây là động thái kéo Hàn Quốc lún sâu hơn vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.