Thụy Điển ký hợp đồng mua vũ khí của Israel

Tập đoàn quốc phòng Elbit Systems của Israel ngày 21/3 thông báo đã nhận được hợp đồng trị giá 27 triệu USD cung cấp đạn dược cho xe tăng của quân đội Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Tập đoàn quốc phòng Elbit Systems của Israel nhận được hợp đồng cung cấp đạn dược cho xe tăng của quân đội Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Hợp đồng trên được ký kết giữa Elbit Systems với Cơ quan quản lý vật tư quốc phòng Thụy Điển và được triển khai trong vòng 10 tháng. Thỏa thuận bao gồm việc cung cấp loại đạn M339 cỡ 120mm nhằm nâng cao hỏa lực và bộ thiết lập dữ liệu cho xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của quân đội Thụy Điển.

Theo Elbit Systems, loại đạn M339 nặng 27 kg do công ty này sản xuất có độ chính xác cao dành cho hoạt động tác chiến ở chiến trường và đô thị. Loại đạn này có thể phá hủy công sự, cấu trúc đô thị, xe bọc thép hạng nhẹ và xe bọc thép chở binh sĩ, đồng thời có khả năng sát thương cao. Đạn M339 còn có thể xuyên phá những bức tường bê tông dày 200 mm và điều chỉnh nổ chậm.

Trần Quyên (TTXVN)
Xe tăng Nga xuất hiện ở Donetsk, người dân Ukraine đóng gói hành lý khẩn cấp
Xe tăng Nga xuất hiện ở Donetsk, người dân Ukraine đóng gói hành lý khẩn cấp

Trong lúc xe tăng và các lực lượng quân sự Nga di chuyển ở Donbass, người dân các vùng tiền tuyến của Ukraine đã đóng gói sẵn hành lý sẵn sàng sơ tán khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN