Nga chế tạo thành công xe bọc thép hạng nhẹ VPK-Strela

Các chuyên gia của Công ty Công nghiệp Quân sự Nga (VPK) đã phát triển một dòng xe bọc thép hạng nhẹ VPK-Strela có thể được vận chuyển bằng trực thăng quân sự Mi-8. 

Chú thích ảnh
Nga phát triển một dòng xe bọc thép hạng nhẹ VPK-Strela có thể được vận chuyển bằng trực thăng quân sự Mi-8. Ảnh: tass.com

Giám đốc Điều hành VPK, ông Alexander Krasovitsky cho hay chiếc VPK-Strela chỉ nặng 4,7 tấn, tức là trọng lượng bằng hơn một nửa so với các loại xe lớp "Tigr". Tốc độ chạy tối đa của VPK-Strela lên tới 155 km/h và lớp giáp có thể bảo vệ các binh sĩ trong xe trước những loại mìn hoặc thiết bị nổ có sức công phá tương đương 2 kg TNT. Trọng lượng nhẹ và khả năng bảo vệ tốt của xe bọc thép Strela cho phép nhanh chóng vận chuyển bằng trực thăng vận tải như Mi-8, theo đó đưa vào thành phần của lực lượng đổ bộ đường không chiến thuật. 

Cũng theo ông Krasovitsky, Strela được thiết kế để chở quân và nhiều loại hàng hóa khác nhau. Loại xe bọc thép này cũng có thể được sử dụng làm xe chỉ huy hoặc phương tiện cho các đơn vị đặc biệt, có thể lắp đặt hệ thống vũ khí và thiết bị chuyên dụng.

Thanh Hải (TTXVN)
Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân
Nga sản xuất xe bọc thép mới hộ tống tên lửa hạt nhân

Nhà sản xuất máy móc và vũ khí Remdizel của Nga đã thiết kế một chiếc xe bọc thép mới chuyên hộ tống tên lửa hạt nhân trong quá trình vận chuyển. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN