Mỹ bỏ lại 7 tỷ USD thiết bị quân sự tại Afghanistan sau khi rút quân

Gần 7 tỷ USD trang thiết bị quân sự mà Mỹ chuyển giao cho chính phủ Afghanistan trong 16 năm tham chiến đã bị bỏ lại tại đất nước Tây Nam Á này sau khi Mỹ hoàn thành tiến độ rút quân hồi tháng 8/2021.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban sử dụng vũ khí, trang thiết bị và quân phục mà quân đôi Mỹ bỏ lại tại sân bay Quốc tế Kabul. Ảnh: Getty Image

Dẫn một báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, kênh truyền hình CNN đưa tin Mỹ không có kế hoạch trở lại Afghanistan để “thu hồi hoặc phá hủy” thiết bị.

Từ năm 2005 đến tháng 8/2021, Mỹ đã chuyển tổng cộng 18,6 tỷ USD trang thiết bị cho Lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan (ANDSF). Trong số đó, vẫn còn 7,12 tỷ USD thiết bị và phương tiện để lại Afghanistan. Chúng bao gồm máy bay chiến đấu, phương tiện quân sự, vũ khí, thiết bị liên lạc và đạn dược.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu phải đệ trình một báo cáo lên Quốc hội "về việc xử lý tài sản, thiết bị và vật tư của Mỹ cung cấp cho “các lực lượng Afghanistan”. “Phần lớn các trang thiết bị để lại Afghanistan đòi hỏi công tác bảo trì chuyên biệt”, báo cáo nêu rõ.

Cụ thể, Mỹ đã bỏ lại 78 chiếc máy bay trị giá 923,3 triệu USD tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul. Tất cả số máy bay này đã được phi quân sự hóa và không thể hoạt động khi quân đội Mỹ rời đi.

Tổng cộng 9.524 quả đạn không đối đất, trị giá 6,54 triệu USD, vẫn ở Afghanistan. Báo cáo nhấn mạnh "phần lớn trong số đó là đạn không còn thiết bị dẫn đường”.

Báo cáo nêu rõ hơn 40.000 trong tổng số 96.000 phương tiện quân sự mà Mỹ cung cấp cho các lực lượng Afghanistan còn tại đây, bao gồm 12.000 chiếc xe bọc thép Humvee quân sự. "Tình trạng hoạt động của các phương tiện ở Afghanistan là "không rõ”.

Mỹ cũng để lại “gần như toàn bộ” thiết bị liên lạc, thiết bị giám sát, thiết bị định vị, thiết bị xử lý chất nổ và rà phá bom mình.

Trong báo cáo, 5 chiếc trực thăng Mi-17 trước đó ở Afghanistan đã chính thức được đưa sang Ukraine vào năm 2022. Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý các máy bay này đưa sang Ukraine vào tháng 1/2022, trước khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“5 chiếc trực trăng này vẫn đang ở Ukraine để thực hiện quy trình đại tu kể từ khi chính phủ Afghanistan sụp đổ”, báo cáo nêu rõ.

Trong số các thiết bị mà Mỹ đã mua trước đây cho Afghanistan nhưng không được gửi đến nước này, Mỹ đã đưa một số "bom, đạn phi tiêu chuẩn" cho Ukraine, bao gồm khoảng 37.000 viên lựu pháo 122mm. Mỹ cũng đã chuyển hơn 15 triệu viên đạn súng trường Ball, hơn 99.000 hộp lựu đạn phân mảnh và khoảng 119.000 viên đạn cối 82mm cho Ukraine. Báo cáo nêu rõ những vũ khí này đã được chuyển đến cho Ukraine theo thẩm quyền của tổng thống.

Vụ Khảo cứu Quốc hội mô tả: "Tổng thống có thể cho phép chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ kho hàng của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp không lường trước”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Vũ khí tối tân ẩn chứa trên các siêu du thuyền
Vũ khí tối tân ẩn chứa trên các siêu du thuyền

Để đối phó trước các nhóm cướp biển táo tợn, nhiều du thuyền của các nhà tài phiệt đã trang bị các loại vũ khí vượt âm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN