Iran tiết lộ tên lửa siêu vượt âm có thể chọc thủng lưới phòng không

Ngày 6/6, Iran tuyên bố đã chế tạo ra một tên lửa siêu vượt âm có khả năng di chuyển với vận tốc gấp 15 lần tốc độ âm thanh.

Chú thích ảnh
Tên lửa Fattah vừa được ra mắt tại Iran. Ảnh: FARS

Sáng 6/6, truyền hình địa phương đã phát đi hình ảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã giới thiệu một vật thể có thể là tên lửa trước Tổng thống Ebrahim Raisi cùng các tướng lĩnh khác. 

Truyền hình quốc gia Iran đưa tin rằng tên lửa siêu vượt âm trên được gọi là Fattah, hay "Kẻ chinh phục" trong tiếng Farsi. Tầm bắn của nó lên tới 1.400 km. 

Iran cũng tuyên bố tên lửa này có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực nào, mặc dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. 

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh mối căng thẳng giữa Iran và Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran vẫn chưa hạ nhiệt.

Vũ khí siêu vượt âm, bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, sẽ đặt ra những thách thức quan trọng đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa vì tốc độ và khả năng cơ động của chúng.

Mỹ và Trung Quốc được cho là đang phát triển loại vũ khí này. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã đưa vũ khí siêu vượt âm vào chiến đấu tại Ukraine.  

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo AP)
Bà mẹ hai con kết hôn với chatbot AI
Bà mẹ hai con kết hôn với chatbot AI

Rosanna Ramos, một phụ nữ 36 tuổi đã có 2 đứa con đang sinh sống tại Bronx, New York (Mỹ), bày tỏ cô thích người bạn đời “ảo” của mình vì anh ấy không phán xét cô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN